Chung tay giảm nghèo bền vững ở La Hiên
La Hiên (Thái Nguyên) hôm nay đang đổi thay từng ngày. Đó là thành quả của sự đồng lòng, là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trình thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Mở hướng thoát nghèo bền vững
Thực hiện Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, xã La Hiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã La Hiên và Cúc Đường. Sau sắp xếp, xã có 21 xóm (trong đó có 02 xóm đặc biệt khó khăn), với diện tích tự nhiên 7.155,56 ha, 2.884 hộ, hơn 11.700 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó người dân tộc thiểu số chiếm tới 71,5%.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 5,56%, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 80%. Con số ấy phản ánh rõ thực tế: công tác giảm nghèo ở La Hiên vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giảm nghèo đa chiều của người dân vùng sâu, vùng xa.

Địa hình rộng, dân cư phân tán, hạ tầng giao thông còn hạn chế khiến việc tuyên truyền chính sách, hỗ trợ sinh kế cho người dân chưa thật sự hiệu quả. Ở nhiều xóm vùng cao, rào cản ngôn ngữ và trình độ dân trí thấp vẫn là trở ngại lớn khiến người dân khó tiếp cận các chương trình giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, các hộ nghèo chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, manh mún, ít liên kết, thiếu thông tin về thị trường nên chưa thể bứt phá thoát nghèo bền vững.
Xác định rõ những khó khăn này, chính quyền xã La Hiên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó lấy người dân làm trung tâm, coi “tự lực, tự cường” là động lực căn bản để thoát nghèo.
Nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và đầu ra cho sản phẩm, xã La Hiên đã chủ động huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án phát triển nông thôn để đầu tư đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giao thương.
Đặc biệt, xã chú trọng kết nối với doanh nghiệp và hợp tác xã, đưa nông sản đặc trưng của địa phương như chè, gỗ rừng trồng, cây ăn quả – nhất là quả na La Hiên – vào chuỗi giá trị, hướng đến sản xuất hàng hóa bền vững. Hằng năm, xã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên, góp phần nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Song song với đó, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và có đầu ra ổn định hơn. Các chương trình khuyến nông, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế được triển khai thường xuyên, giúp bà con tiếp cận tiến bộ khoa học, áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản.
Nhờ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, trồng na, trồng chè, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Một số hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trở thành điển hình trong phong trào “dân vận khéo” gắn với giảm nghèo bền vững.
Khơi dậy tinh thần tự lực
Theo lãnh đạo UBND xã La Hiên, giảm nghèo chỉ bền vững khi người dân có ý chí vươn lên. Vì vậy, cùng với việc triển khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tinh thần “tự lực, tự cường” trong nhân dân, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Chính quyền xã cũng lồng ghép mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua “La Hiên chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững”, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân, xã La Hiên đang từng bước giảm nghèo đa chiều một cách bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới khởi sắc, giàu đẹp và văn minh.
La Hiên hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ những bản làng xa xôi, con đường bê tông mới mở, những đồi na, nương chè xanh mướt đang mang lại cuộc sống ấm no hơn cho bà con. Đó là thành quả của sự đồng lòng, là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trình thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.