Mặt trận

Chung tay hỗ trợ những người yếu thế

Anh Vũ 08/12/2023 08:05

Ngày 7/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức xã hội năm 2023.

anh-bai-chinh.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Cụm thi đua. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trưởng Cụm thi đua; ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Phó trưởng Cụm thi đua.

Năm 2023, công tác thi đua của Cụm thi đua các tổ chức xã hội được lãnh đạo các hội thành viên trong Cụm quan tâm chỉ đạo sát thực tế, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của tổ chức hội và địa phương, phấn đấu thực hiện tốt các chương trình, chỉ tiêu thi đua của năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức thành viên trong Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã vượt qua khó khăn về nguồn lực, nhân lực và kinh phí hoạt động để bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của tổ chức hội, thực hiện tốt các chương trình, chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2023.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, với chức năng nhiệm vụ của mình, các tổ chức xã hội đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung vận động, tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với lĩnh vực đặc thù của từng tổ chức. Cùng với đó, các Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, đoàn viên; làm tốt công tác vận động xã hội, cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh việc hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa đã được các Hội triển khai thực hiện. Các thành viên trong Cụm đã tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; triển khai tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các hội viên. Các hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức bộ máy đều được các tổ chức thành viên thực hiện mạnh mẽ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm 2024 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, với tư cách là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, mỗi tổ chức trong Cụm thi đua tiếp tục hưởng ứng triển khai các nội dung trọng tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2024; đồng thời quan tâm dành thời gian, tâm sức, trí tuệ đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, các Hội trong Cụm thi đua tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo trực tiếp đến hội viên của mình. Trước mắt, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, các tổ chức thành viên trong Cụm cần tăng cường, chú trọng hơn nữa đến việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư. Việc triển khai hoạt động giám sát, phản biện cần xác định triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố tổ chức bộ máy, phát triển đoàn viên, hội viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để việc cung cấp, tiếp cận thông tin được đầy đủ hơn. Đặc biệt, cần tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm thông qua việc chọn những việc chung để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, đáp ứng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã suy tôn Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam là Cụm trưởng cụm thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay hỗ trợ những người yếu thế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO