Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Chương trình đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông thích ứng xu hướng mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chương trình đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông thích ứng xu hướng mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2026, Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đào tạo ba ngành bậc đại học với các chuyên ngành đa dạng, đồng thời điều chỉnh phương thức tuyển sinh.

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, năm 2026 Viện Báo chí - Truyền thông đào tạo 3 ngành bậc đại học. Ngành Báo chí với 6 chuyên ngành: Báo in, Ảnh báo chí, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Quay phim truyền hình; ngành Truyền thông đại chúng; ngành Truyền thông đa phương tiện.

Lãnh đạo Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các khách mời, chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho thí sinh tại buổi livestream tổ chức tối 8/4. Ảnh: Phạm Sỹ
Lãnh đạo Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các khách mời, chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho thí sinh tại buổi livestream tổ chức tối 8/4. Ảnh: Phạm Sỹ

Bậc Cao học, Viện đang đào tạo ngành Truyền thông đại chúng; ngành Báo chí học với 2 chuyên ngành: Quản lý Báo chí - Truyền thông và Quản lý Phát thanh Truyền hình Báo mạng Điện tử.

Năm nay, các phương thức tuyển sinh sẽ có thay đổi. Viện bỏ xét học bạ riêng và chỉ còn 3 phương thức chính là: Xét tuyển thẳng/ưu tiên, xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, một số ngành báo chí vẫn nhân hệ số môn Văn, các ngành truyền thông sẽ không nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh.

Các tổ hợp xét tuyển có môn Tin học như năm 2025  được thay thế bằng môn Địa lý. Chỉ tiêu tuyển sinh không phân theo phương thức xét tuyển, chỉ phân theo ngành/chuyên ngành. 

Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng hội tụ truyền thông, PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng khẳng định, chương trình đào tạo đã được tái cấu trúc mạnh mẽ để phù hợp với thực tế.

Điểm khác biệt lớn nhất trong chương trình năm 2026 chính là tính linh hoạt cao. Ba ngành đào tạo: Báo chí, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, được thiết kế theo công thức: 50% kiến thức nền tảng chung và 50% kiến thức chuyên sâu.

Riêng ngành Báo chí áp dụng tỷ lệ 75% kiến thức truyền thông tổng hợp và 25% nghiệp vụ chuyên sâu. Cách tiếp cận này giúp một sinh viên học chuyên ngành nhưng vẫn có nền tảng ở chuyên ngành khác. 

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng cho biết, ở bậc đại học trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng, hình thành tư duy nghề nghiệp. Bậc cao học phát triển năng lực phân tích, tổng hợp chuyên sâu để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực. Ở bậc tiến sĩ, người học sáng tạo tri thức mới, rèn luyện tư duy phản biện, hệ thống và trở thành chuyên gia độc lập.

“Quan tâm lĩnh vực này, thí sinh có thể lựa chọn Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền – cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và lý luận chính trị, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, cùng chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật sát thực tiễn”, PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thanh Nguyệt