Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Chuyển tư duy từ khám bệnh sang phòng bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyển tư duy từ khám bệnh sang phòng bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chuyển tư duy từ khám bệnh sang phòng bệnh
Người dân tại phường Việt Hưng (Hà Nội) được thăm khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Đ.T

Cuối tuần qua, tại Hà Nội hàng nghìn người cao tuổi đã được khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đó không chỉ là một hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), mà còn phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy y tế – từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Đề cao y tế dự phòng

Tại phường Việt Hưng (TP Hà Nội) chỉ trong hai ngày cuối tuần vừa qua, chương trình khám sức khỏe miễn phí đã thu hút từ 3.000 đến 5.000 người cao tuổi tham gia, với hệ thống 5 điểm khám và 7 dây chuyền hoạt động liên tục. Người dân đã được thăm khám đầy đủ các chuyên khoa, từ nội, ngoại, mắt, tai mũi họng đến xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều người cao tuổi, đây là lần đầu tiên họ được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, bài bản ngay tại nơi sinh sống.

Cùng đó, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội và phố Trần Nhân Tông, dịp cuối tuần qua hàng nghìn người dân đã được khám miễn phí. Đây là một phần trong những bước đi đầu tiên trong kế hoạch khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân Thủ đô.

Đa số người dân chia sẻ sau khi khám, điều họ nhận được không chỉ là kết quả xét nghiệm, mà là sự hiểu biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó có thể điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và vận động. Đây chính là giá trị cốt lõi của y tế dự phòng – giúp người dân “hiểu mình” trước khi bệnh xuất hiện.

Đằng sau những hoạt động cụ thể đó là một định hướng chiến lược rõ ràng. Theo ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Ngày Sức khỏe toàn dân không phải là sự kiện mang tính phong trào, mà là đợt cao điểm nhằm thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành động của toàn xã hội. Trọng tâm của sự thay đổi này là chuyển từ mô hình y tế dựa vào điều trị sang mô hình lấy phòng bệnh làm nền tảng.

Phòng bệnh là chiến lược phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư ngày càng gia tăng, trong khi dân số đang bước vào giai đoạn già hóa. Nếu tiếp tục duy trì tư duy “có bệnh mới chữa”, hệ thống y tế sẽ phải đối mặt với áp lực quá tải, chi phí điều trị tăng cao và chất lượng cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế, mà là chiến lược phát triển bền vững. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, chính là bước đi cụ thể nhằm phát hiện sớm bệnh tật, can thiệp kịp thời và giảm gánh nặng cho hệ thống điều trị.

Một điểm đột phá đáng chú ý trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân tại Hà Nội là việc toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe của người dân được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Thông qua đó, mỗi người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trên ứng dụng VNeID, từ kết quả xét nghiệm đến lịch sử khám, chữa bệnh.

Hiện nay, Hà Nội có hơn 125 bệnh viện cùng hàng trăm trạm y tế xã, phường, với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Đặc biệt, hơn 12,3 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh đã được liên thông, và trên 3,1 triệu người dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Những con số này cho thấy nền tảng để triển khai quản lý sức khỏe toàn dân đã dần hình thành.

Cùng với các chương trình khám sức khỏe, Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động người dân xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Theo kế hoạch, trong quý II/2026, Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và các cơ quan liên quan có kế hoạch thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân thành phố. Đến cuối năm 2026, Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phải hoàn thành văn bản chấp thuận về việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trở thành bệnh viện thông minh…

Đức Trân