Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 17/10, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) tổ chức tường thuật trực tiếp tọa đàm “Thực thi Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia: Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng”.

Công nghệ giúp người dân chuyển từ "mưu sinh bắt buộc" thành "niềm vui kinh doanh"

Tài chính toàn diện không chỉ là công cụ hỗ trợ an sinh, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội bao trùm. Tại Việt Nam, Chính phủ đã chủ động nắm bắt xu thế khi hợp tác với Ngân hàng thế giới để xây dựng một chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu trọng tâm là tối đa hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính phù hợp, an toàn, chi phí hợp lý cho mọi người dân – đặc biệt là các nhóm yếu thế và doanh nghiệp nhỏ.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: BTC.
Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: BTC.

Trong quá trình vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tài chính toàn diện cũng như phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam đã đồng thời vừa hỗ trợ các giải pháp số hoá hoạt động của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vừa cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại với chi phí hợp lý. Điều này cũng mở ra cơ hội để các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn thu ngân sách lớn hơn.

TS Trần Văn, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số, chia sẻ, nhờ ứng dụng công nghệ, ngay cả ở vùng sâu, vùng xa, nhiều hộ kinh doanh nhỏ đã tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, mở rộng quy mô và từng bước hợp thức hóa hoạt động. Chính công nghệ đã giúp họ chuyển từ "mưu sinh bắt buộc" thành "niềm vui kinh doanh", mở ra cơ hội trở thành doanh nhân thực thụ.

Cần khung pháp lý linh hoạt, đồng hành cùng đổi mới

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho biết fintech đã tạo cú hích mạnh cho thị trường. Ông Nguyễn Đức Kiên nhận định: Thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp bình đẳng hóa tiếp cận dịch vụ tài chính, không phân biệt quy mô doanh nghiệp. Đây là cú huých giúp thay đổi cấu trúc thị trường dịch vụ tài chính truyền thống".

Theo nhóm nghiên cứu, Việt Nam hiện vẫn chủ yếu vận hành theo mô hình đại lý ngân hàng, trong khi nhiều nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc đã chuyển sang ngân hàng số. Khả năng phát triển fintech trong nước còn bị hạn chế bởi chính sách thay đổi chậm, đòi hỏi cơ quan quản lý sớm có hành lang pháp lý linh hoạt hơn.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Hiển, Tổng giám đốc Finviet, chia sẻ: Việt Nam có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp gần 30% GDP nhưng 70% chưa tiếp cận tín dụng chính thức, 90% giao dịch tài chính vẫn phi chính thức.

"Do đó, giải pháp số toàn diện chính là chìa khóa tháo gỡ nút thắt giúp họ tiếp cận vốn minh bạch," ông Hiển nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Khải, Phó Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ MISA, cho biết: từ 1/1/2026, chủ trương xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68 sẽ được thực thi. Đây là bước ngoặt lớn để hộ kinh doanh chuyển đổi minh bạch, tiến gần hơn mô hình doanh nghiệp.

H.H