Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cơ hội giao thương, mở cửa thị trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơ hội giao thương, mở cửa thị trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với chủ đề: “Kết tinh truyền thống, Hội nhập quốc tế”, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025 sẽ được tổ chức tại tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại ( Hà Nội) từ ngày 12 đến ngày 16/11.

Toàn cảnh buổi họp báo. Anh: T.B.
Toàn cảnh buổi họp báo. Anh: T.B.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên quan trọng được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP, nông đặc sản của các địa phương trong cả nước.

 Ngày 4/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NNMT) tổ chức Họp báo về Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2025. Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế chịu tác động bởi dịch bệnh, xung đột chính trị và biến đổi khí hậu, nông nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, duy trì đà tăng trưởng ổn định, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đóng góp quan trọng cho xuất khẩu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 52 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, nhóm hàng nông sản chủ lực như gạo, cà phê, trái cây, thủy sản tiếp tục giữ vững thị trường và gia tăng giá trị. Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành động lực phát triển bền vững của ngành.

Trên cơ sở những tín hiệu của ngành NNMT, nhằm tiếp tục hiện thực hóa những mục tiêu lớn đặt ra về tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Bộ NNMT xác định quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, mở cửa thị trường cho nông sản Việt thông qua nhiều giải pháp, trong đó nhóm các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động kết nối cung cầu và kết nối tiêu thụ. Trong đó, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 25 hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Các hoạt động sẽ chú trọng giới thiệu công nghệ sản xuất sạch, mô hình canh tác hữu cơ, ứng dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp, giải pháp xử lý và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Ảnh: T.B.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Ảnh: T.B.

Thông tin cụ thể về chương trình, ông Nguyễn Hồng Việt – Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thương mại (Trung tâm Xúc tiến thương mại) cho biết, Agroviet 2025 có quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn và 500 m2 diện tích sàn trưng bày được thiết kế, trang trí đặc biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được sự đăng ký tham gia của gần 100 đơn vị trong và ngoài nước với gần 200 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, khu gian hàng doanh nghiệp (DN) quốc tế 79 gian, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc. Khu gian hàng trong nước đến từ 23 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Cao Bằng, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đồng Nai, Thành phố Huế, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ...

Cùng với nông sản, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm máy móc, vật tư, thiết bị nông nghiệp hiện đại. Cụ thể như máy cắt cỏ, máy gieo hạt, máy tách hạt ngô, máy nghiền, máy xay xát gạo, hạt giống rau, phân bón hữu cơ, màng nông nghiệp, phụ kiện nhà kính nông nghiệp đến từ Trung Quốc; máy sấy ngũ cốc, tháp sấy tuần hoàn, vỉ sấy nông sản, tủ sấy nông sản, lò đốt sinh khối, lò đốt trấu gió nóng gián tiếp, thiết bị đo độ ẩm ngũ cốc đến từ Đài Loan (Trung Quốc); phân bón hữu cơ từ Hàn Quốc; hạt giống chất lượng cao do doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng mang tới nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cấy, phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, thuốc thú y - thủy sản, vắc xin sinh phẩm...


Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam - Trung Quốc và Hội nghị kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các địa phương.

Thanh Bình