Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Cơ hội trải nghiệm các di tích lịch sử- văn hóa tại Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơ hội trải nghiệm các di tích lịch sử- văn hóa tại Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục di sản phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, trong ngày 2/9, người dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố.

Công chúng tham quan tìm hiểu lịch sử bằng công nghệ tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Công chúng tham quan tìm hiểu lịch sử bằng công nghệ tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các di tích, điểm tham quan trên địa bàn Thủ đô sẽ mở cửa đón khách trong tất cả các ngày của dịp kỷ niệm, góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, tìm hiểu lịch sử và thưởng thức các hoạt động văn hóa của Nhân dân và du khách.

Việc miễn phí vé tham quan trong ngày Quốc khánh là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị di sản, đồng thời lan tỏa truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, Hà Nội tiếp tục quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại và mến khách.

Tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa sẽ được tổ chức như trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hoạt náo tại khu vực Hồ Văn; tham quan, mua sắm và trải nghiệm tại các gian hàng; biểu diễn văn nghệ, giao lưu tại sân chính. Đáng chú ý là Lễ hội văn hóa đọc và khám phá di sản diễn ra từ ngày 26 đến 30/8.

Không gian Nội tự tiếp tục giới thiệu nhiều hoạt động gắn với di sản như “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh” cùng các triển lãm chuyên đề “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, workshop “Đối thoại sơn mài” và trưng bày các tác phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản.

Tại Khu di tích Đền Ngọc Sơn, công tác đón tiếp Nhân dân, khách tham quan, du lịch được chuẩn bị chu đáo, đồng thời phục vụ các hoạt động dâng hương của lãnh đạo và các đoàn ngoại giao. Một số di tích khác cũng được mở cửa phục vụ công chúng như 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, 48 Hàng Ngang và Vạn Phúc.

Trong khi đó, Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu với các nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh ban ngày và khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”. Các trưng bày “Bút thép, lòng son” và “Vùng ký ức” tiếp tục được duy trì, góp phần tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng có thể tham gia tọa đàm “Lửa trên đường ray”, thưởng lãm trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng mang đến một không gian văn hóa phong phú trong dịp Quốc khánh, để mỗi người dân và du khách thêm hiểu, thêm yêu lịch sử, di sản và những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Phạm Sỹ