Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Công an chỉ ra các “bẫy” vay tiền online

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công an chỉ ra các “bẫy” vay tiền online

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Công an chỉ ra các “bẫy” vay tiền online
Cảnh báo lừa đảo khi vay tiền online trên mạng.

Nhiều người bị lừa bởi các app vay tiền giả, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng năm 2023, 2024. Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến 7/2024, Phạm Anh Trường, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lừa đảo dưới hình thức cho vay vốn Online và sàn đầu tư tài chính JDR giả mạo các Công ty có thật tại Việt Nam để chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được 66 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng. Các đối tượng thường đăng tải bài viết, quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok... tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính uy tín, cam kết cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong vài phút, kể cả “dính nợ xấu”.

Mới đây, ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo vay tiền online dịp cuối năm. Theo đó, đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị hại có nhu cầu vay vốn, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm sổ hộ khẩu, CMND hoặc căn cước, rồi chuyển cho các đối tượng. Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ làm giả hợp đồng vay rồi gửi cho nạn nhân với yêu cầu phải đóng phí mới được giải ngân khoản vay. Do thiếu hiểu biết, nhiều người đã mắc bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi đã nhận được tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội. Nhà chức trách nhấn mạnh, những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân trước pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không vay tiền qua các app không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, và nên liên hệ trực tiếp các ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu vay vốn.

QUANG LỘC