Công an Hà Nội chặn “mầm” tội phạm từ những nhóm thanh, thiếu niên manh động
Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự tại Hà Nội. Trước thực trạng này, lực lượng Công an Thủ đô tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, giáo dục, chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Ngăn chặn từ dấu hiệu manh nha
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đáng lo ngại, một số nhóm còn chuẩn bị dao, kiếm, tuýp sắt và các loại hung khí nguy hiểm để tìm đối thủ đánh nhau, sẵn sàng sử dụng bạo lực khi phát sinh mâu thuẫn. Những hành vi tưởng chừng bộc phát này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.
Mới đây, ngày 15/10, Công an Hà Nội thông tin về việc xác minh, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 11 và 12/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, truy xét những người liên quan. Ban đầu, lực lượng công an triệu tập 8 đối tượng đến làm việc. Đến ngày 14/10, cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập thêm 17 đối tượng, trong đó có 16 trường hợp ở Hà Nội và một trường hợp ở Phú Thọ, độ tuổi từ 16 đến 23, để làm rõ hành vi vi phạm.
Trước đó, đêm 9/10, Tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện hai nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao trên địa bàn phường Phú Lương nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua xác minh, hai người liên quan đều sinh năm 2010. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua dao bầu, tuýp sắt để chế tạo 8 cây phóng lợn, chuẩn bị cùng một số người khác đi đánh nhau.
Từ lời khai của các đối tượng, tổ công tác đưa người liên quan đến địa điểm cất giấu hung khí tại khu vực Dương Nội, thu giữ 3 cây phóng lợn có cán dài khoảng 2m, phần dao dài khoảng 24cm. Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đã góp phần loại bỏ nguy cơ xảy ra một vụ việc bạo lực có thể gây hậu quả khó lường.

Một vụ việc khác xảy ra tại khu vực Cụm công nghiệp Tiền Phong. Tối 27/9, hai nhóm thanh thiếu niên gặp nhau, xảy ra xô xát, ném gạch, đuổi đánh và sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Nhận được thông tin, Công an xã Thường Tín nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế những người liên quan, thu giữ một thanh kiếm, một cây đinh ba cùng nhiều vật chứng.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng có vai trò cầm đầu, tích cực tham gia vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định.
Từ các vụ việc cho thấy tính chất đáng lo ngại của tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập theo nhóm, mang theo hung khí và sẵn sàng sử dụng bạo lực. Đặc biệt, nhiều người liên quan còn ở độ tuổi học sinh, nhận thức pháp luật và khả năng kiểm soát hành vi chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Phòng ngừa từ sớm, không để hình thành điểm nóng
Trước những diễn biến phức tạp, công an các đơn vị, địa phương tại Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe, mang theo hung khí.
Tại phường Dương Nội, địa bàn có nhiều khu vực giáp ranh và tuyến giao thông trọng điểm, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai theo hướng chủ động, quyết liệt, không để các nhóm đối tượng hình thành điểm nóng.
Theo Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an phường Dương Nội, đơn vị xác định phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Bên cạnh xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lực lượng công an chú trọng phát hiện, giải tán các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí hoặc điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.

Một trong những biện pháp trọng tâm là kết hợp tuần tra công khai với hóa trang, mật phục. Các tổ tuần tra thường xuyên kiểm soát trên những tuyến đường, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; trong khi lực lượng hóa trang bí mật nắm tình hình, kịp thời phát hiện các nhóm có dấu hiệu chuẩn bị gây rối.
Khi phát hiện tình huống bất thường, các lực lượng phối hợp tiếp cận, ngăn chặn, khống chế đối tượng và thu giữ hung khí, hạn chế nguy cơ xảy ra xô xát hoặc gây thương tích cho người khác. Việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ không chỉ giúp xử lý những hành vi đã xảy ra mà còn tăng tính răn đe, phòng ngừa từ sớm.
Thời gian tới, Công an phường Dương Nội tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tăng cường kiểm tra tại các tuyến giao thông và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, để ngăn chặn tận gốc tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, chỉ dựa vào các biện pháp tuần tra, xử lý của lực lượng công an là chưa đủ. Công tác quản lý, giáo dục từ gia đình, nhà trường và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo Công an Hà Nội, qua các vụ việc được phát hiện, xử lý, nhiều người tham gia đang trong độ tuổi học sinh. Đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ thanh, thiếu niên bị lôi kéo vào các nhóm tự phát, hình thành tâm lý coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc thể hiện bản thân bằng những hành vi nguy hiểm.
Công an Hà Nội khuyến cáo: các gia đình cần tăng cường quản lý, nắm bắt thời gian sinh hoạt và các mối quan hệ của con em; chú ý những biểu hiện bất thường như thường xuyên tụ tập theo nhóm, có dấu hiệu cất giấu hoặc mang theo hung khí. Khi phát hiện nguy cơ vi phạm, phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để kịp thời giáo dục, ngăn chặn.