Công an Hà Nội - Hưng Yên: Phối hợp đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy

Xuân Ngọc 05/10/2023 21:11

Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn giáp ranh.

Quang cảnh buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị…

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy ở các địa bàn giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên diễn biến phức tạp. Mặc dù chưa có Quy chế phối hợp nhưng với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP Hà Nội và Công an các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín đã tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý của Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý đang làm việc tại các Dự án, khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đó đã góp phần kéo giảm tội phạm ma túy, đẩy lùi tệ nạn ma túy tại địa bàn giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi Lễ.

Xuất phát từ thực tế đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các huyện Văn Giang, Kim Động, Khoái Châu, Văn Lâm (Hưng Yên) thống nhất ban hành Quy chế phối hợp với 3 chương, 16 điều. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất để phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Thực tế công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy cho thấy đang tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên, tập trung chủ yếu tại các khu đô thị, chung cư cao tầng; do đó, việc ký quy chế phối hợp là hết sức phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu sớm đưa quy chế vào thực tiễn; báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ đạo; huy động toàn dân tham gia vào công tác này. Căn cứ vào nội dung của quy chế phối hợp, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp vào chương trình công tác nhằm chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn giáp ranh.

Chú trọng thường xuyên thực hiện rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp ma tuý, các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý; không phân biệt địa ranh, địa giới mà coi đây là trách nhiệm chung trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm và tệ nạn này, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên,
phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an đã đạt được trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an 2 tỉnh, thành phố, 8 huyện giáp ranh chú trọng thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, phát huy tối đa các nguồn lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn giáp ranh. Tiếp tục chỉ đạo, các xã, phường, thị trấn giáp ranh chủ động xây dựng các mô hình liên kết về an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự phù hợp, hiệu quả, không để hình thành các tụ điểm “nóng” về ma túy, nâng cao mức độ an toàn, bình yên trong nhân dân.

Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên ký Quy chế phối hợp.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh; coi đây là chủ trương, định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên nói chung, tại các địa bàn giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an Hà Nội - Hưng Yên: Phối hợp đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO