Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh với tội phạm thanh thiếu niên
Thời gian qua, tình trạng tội phạm đường phố trên địa bàn Hà Nội có xu hướng trẻ hóa, manh động và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Quán triệt chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng công an các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên.
Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lực lượng Công an Hà Nội ngăn chặn “nguồn phát sinh” tội phạm từ sớm, từ xa. Không chỉ tập trung đấu tranh trực diện với các nhóm đối tượng gây rối, tụ tập đua xe, sử dụng hung khí, lực lượng Công an Thủ đô còn đẩy mạnh mô hình phối hợp giữa công an - gia đình - nhà trường ngay từ cơ sở nhằm quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, kéo giảm nguy cơ vi phạm pháp luật trong giới trẻ.
Liên tiếp xử lý các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
Mới đây, tối 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực số 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội)... Vào tối 15/5/2026, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên lao vào xô xát ngay trên phố, gây mất an ninh trật tự và khiến dư luận bức xúc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại một quán nước trên phố Huế để “giải quyết”. Tại đây, các đối tượng đã xảy ra cãi vã, đánh nhau giữa nơi công cộng.
Lực lượng chức năng đã triệu tập, đưa 7 đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc, gồm: Trần Minh Đức (SN 2003), Trần Thị Mai Linh (SN 2005), Nguyễn Trường Phước (SN 2006), Chu Khánh Nam (SN 2006), Nguyễn Ngọc Anh (SN 2005), Lê Quốc Anh (SN 2004) và N.T.K.V (SN 2008). Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Công an xã Quang Minh cũng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/5/2026, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự.
Ngay sau đó, Công an xã Quang Minh đã khẩn trương xác minh, triệu tập 8 đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm H.T.T (SN 2008), Đ.M.Đ (SN 2009) và N.T.T.M (SN 2010), cùng trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội. Đối với các trường hợp dưới 16 tuổi, công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.
Qua những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Trong đó, không ít đối tượng còn rất trẻ, thiếu nhận thức pháp luật nhưng lại bị tác động mạnh bởi mạng xã hội, tâm lý đám đông và lối sống lệch chuẩn.
Chủ động phòng ngừa từ cơ sở
Không chỉ dừng ở các hành vi gây rối ngoài đường phố, nhiều vụ việc còn phản ánh xu hướng bạo lực học đường, bạo lực mạng xã hội diễn biến phức tạp. Điển hình, mới đây một nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội đã bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục chỉ vì mâu thuẫn khi chơi game online. Vụ việc xảy ra tại sân đình thôn Liễu Viên, xã Thượng Phúc khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (SN 2007) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008) về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Công an xã Thượng Phúc nhận được đơn trình báo của gia đình cháu H (SN 2012), trú tại xã Phú Xuyên (Hà Nội) về việc bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 8/5/2026 tại thôn Liễu Viên, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo điều tra, do mâu thuẫn, cãi vã qua mạng xã hội khi chơi game giữa em H và một thiếu nữ khác, nhóm đối tượng đã hẹn nạn nhân đến khu vực quán game internet để “nói chuyện”. Sau đó, các đối tượng đưa nạn nhân đến sân đình làng Liễu Viên rồi liên tiếp chửi bới, đe dọa, ép xin lỗi.
Đáng nói, nhóm này còn xé quần áo, quay clip, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nạn nhân rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Trong quá trình xảy ra vụ việc, nhiều đối tượng không những không can ngăn mà còn kích động, cổ súy cho hành vi bạo lực.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Công an xã Thượng Phúc nhận định, hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, đồng thời tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý của thanh thiếu niên.
Thực tế cho thấy, không ít vụ việc hiện nay bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ trên mạng xã hội, trong trò chơi trực tuyến hoặc các va chạm đời thường nhưng nhanh chóng bị đẩy lên thành bạo lực do tâm lý hiếu thắng, thích thể hiện bản thân và sự cổ súy từ cộng đồng mạng. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về khoảng trống trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ở một số nơi.
Theo Công an TP Hà Nội trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng công an cơ sở cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động trong nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ huy công an các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.
Cùng với đó, Công an TP Hà Nội yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng với công an cơ sở; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.
Đối với những trường hợp có biểu hiện vi phạm, các đơn vị cần chủ động rà soát, lập danh sách, xây dựng hồ sơ quản lý cụ thể, không để bỏ sót đối tượng; đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình phòng ngừa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm tại cơ sở để nhân rộng những cách làm hiệu quả.
Song song với công tác phòng ngừa xã hội, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 141, duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu dân cư, hệ thống camera giám sát và các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, truy xét, phòng ngừa tội phạm...
Công an Hà Nội khuyến cáo: các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn đến việc sử dụng mạng xã hội, tham gia trò chơi trực tuyến và các mối quan hệ ngoài xã hội của con em mình; kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch chuẩn về tâm lý, hành vi ở lứa tuổi vị thành niên để có biện pháp định hướng, giáo dục phù hợp.
Đối với nhà trường, cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng cho học sinh; chủ động phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng nhằm phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi bạo lực học đường, bạo lực mạng xã hội và các biểu hiện vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.



