Công an TP Hà Nội: Giải quyết điểm nghẽn về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị
Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự.
Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và Thượng tá Lương Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, 9 tháng đầu năm, hai hệ lực lượng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm 171 vụ (tương đương 18,77%), số người bị thương giảm 249 người (tương đương 37,5%), không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến phụ trách. Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì 4 trục kiểu mẫu “Ba nhất”, 23 tuyến “làn sóng xanh”; điều chỉnh phương án 4 lên 287 vị trí chỉ huy, phân luồng; phối hợp xử lý 195 đầu việc về tổ chức giao thông, kéo giảm số điểm ùn tắc từ 51 xuống còn 9 điểm.
Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc triển khai ứng dụng Internet vạn vật trong giao thông thông minh, vận hành Modul “tra cứu giấy phép lái xe” trên Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố và phát triển phần mềm “Cẩm nang giao thông” tích hợp với “Hanoi Smart Police”.
Đối với lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, đã phát hiện, bắt giữ 24 vụ, 51 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời có nhiều việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, kịp thời trợ giúp người gặp khó khăn. Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, trông giữ phương tiện không đúng quy định và nguy cơ phát sinh “tội phạm đường phố” vẫn tiềm ẩn phức tạp… Các đơn vị tập trung bàn giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; số hóa hồ sơ xe cơ giới “đúng - đủ - sạch - sống”; nâng cao chất lượng chỉ huy tại cơ sở; xử lý các bãi trông giữ phương tiện không phép và tham mưu UBND cấp xã phê duyệt các điểm trông giữ đủ điều kiện, phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị sát với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của hai hệ lực lượng trong 9 tháng đầu năm và quý III; yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò cơ quan thường trực trong giải quyết các điểm nghẽn; tập trung xử lý các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định; quan tâm thực hiện vùng phát thải thấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực hệ thống camera giám sát và camera AI trong phát hiện, xử lý vi phạm; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền sát thực tiễn kết hợp siết chặt tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; gắn kiểm tra, quản lý cán bộ với phòng ngừa sai phạm; làm rõ trách nhiệm trong giải quyết từng điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị; xử lý nghiêm vi phạm về quảng cáo, rao vặt, rác thải gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh.
“Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, giải quyết điểm nghẽn từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; giải quyết dứt điểm từng vấn đề, từng địa bàn, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong quý IV, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội bình yên, văn minh, ngày càng xanh, sạch, đẹp” - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.