Công an và Mặt trận quyết liệt vào cuộc phòng, chống mua bán người
Là tỉnh trung du miền núi có nhiều cộng đồng thiểu số, nguồn lao động dồi dào, nhiều khu công nghiệp, Phú Thọ là địa bàn mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để tìm kiếm nạn nhân - theo báo cáo mới đây của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
Cán bộ Mặt trận cơ sở là nòng cốt
Kịp thời nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và đồng bào thiểu số trước nguy cơ trở thành nạn nhân, Mặt trận Tổ quốc và Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt vào cuộc, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại nhiều xã, phường. Quá trình thực hiện gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và các chương trình hành động gắn liền đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tạo thế trận “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Trọng tâm là Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); trong đó kết hợp lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người từ cơ sở, từng địa bàn, từng gia đình, từng người dân. Tập trung tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em, người đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn.

Những nòng cốt cơ sở như Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận được phát huy rõ vai trò. Người có uy tín, già làng, trưởng bản cùng tham gia đẩy lùi tội phạm mua bán người.
Hiện 100% Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã tích cực vào cuộc ngay từ các buổi sinh hoạt tại thôn, xóm, tổ dân phố. Một cách làm hay đó là thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các trang mạng xã hội (Facebook/Zalo) của Mặt trận các cấp để tuyên truyền, nêu rõ thủ đoạn của kẻ xấu và cách phòng tránh.
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đăng tải trên 130 tin, bài, ảnh, infographic và văn bản tuyên truyền, và đưa lên fanpage trên 400 tin bài liên quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng đã xuất bản 10.400 cuốn Thông tin công tác Mặt trận tới các khu dân cư, trong đó nêu bật nội dung về phòng, chống tội phạm mua bán người.
Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với lực lượng Công an duy trì nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Một thế trận ngay từ cơ sở được triển khai hàng loạt, như “Camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự”, “Ánh sáng an ninh tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Khu phố bình yên không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội”, “Tổ tuần tra tự quản”, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”, “Hòm thư tố giác tội phạm”...
Tất cả bám sát địa bàn và cập nhật ngay từng nguy cơ, không để hình thành điểm nóng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, kiên quyết không để tình trạng mua bán người xảy ra mà trễ muộn ngăn chặn. Các mô hình này đã giúp chuyển tải thông tin pháp luật một cách nhanh chóng, xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân vững chắc ngay từng ngõ phố, thôn bản.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ cũng thường xuyên phối hợp, hỗ trợ kết nối các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm, giảm kỳ thị đối với người là nạn nhân bị mua bán, quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Nêu rõ thủ đoạn của tội phạm
Ghi nhận của phóng viên Đại đoàn kết tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2026 tại phường Vĩnh Yên cách đây ít ngày. Hội nghị có sự tham dự của 120 đại biểu là cán bộ Mặt trận cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Các đại biểu đã được hướng dẫn triển khai, phổ biến sâu rộng Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản, quy định pháp luật liên quan. Hội nghị tập trung phân tích sâu nội dung nhận diện tội phạm mua bán người trong tình hình mới; làm rõ những nguy cơ, hậu quả khôn lường của việc mua bán người đối với bản thân nạn nhân, gia đình và an ninh trật tự xã hội hiện nay.
Trung tá Lê Ngọc Khanh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã trang bị cho các đại biểu những kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ mình và đề xuất các giải pháp trong phòng, chống tại cộng đồng.

Sôi nổi thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các mô hình hay trong công tác tuyên truyền tại từng tổ dân phố, các đại biểu cũng chia sẻ sau hội nghị sẽ phát huy tối đa vai trò của cán bộ Mặt trận và đội ngũ nòng cốt ở cơ sở, chủ động làm tốt vai trò cầu nối, lan tỏa các kỹ năng tự bảo vệ đến từng hộ gia đình, tích cực phát hiện và kịp thời tố giác tội phạm. Tất cả quyết tâm chung tay đẩy lùi vấn nạn mua bán người ra khỏi đời sống cộng đồng.
Trước đó, tại các xã Dũng Tiến và Thanh Thuỷ , Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Đây cũng là chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người, Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
Trung tá Lê Ngọc Khanh đã truyền đạt và đi sâu phân tích thủ đoạn đăng tin tuyển dụng giả mạo của kẻ xấu với chiêu trò nhằm dụ dỗ, ép buộc người lao động, cũng như việc lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sự nhẹ dạ, cả tin của phụ nữ, thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, Trung tá Lê Ngọc Khanh đã hướng dẫn người dân kỹ năng kiểm tra, xác minh thông tin việc làm, bảo vệ thông tin cá nhân và quy trình xử lý, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.
Bằng sự linh hoạt và sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của tỉnh Phú Thọ đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình, cách làm hay tại cơ sở.