Công đoàn Thủ đô lo Tết cho người lao động
Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, đủ đầy, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chăm lo chu đáo, tập trung hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm gắn kết người lao động và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Theo đó, Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cân đối sử dụng nguồn tài chính tích lũy và thu chi thường xuyên để quyết định đối tượng, số lượng và mức chăm lo Tết phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có nguy cơ giải thể, phá sản, hoặc chưa trả lương thưởng cho người lao động, các đơn vị phải báo cáo kịp thời với Công đoàn cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương để có biện pháp hỗ trợ
Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hoặc bị nợ lương, thưởng; đồng thời quan tâm đến các gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, những người nhiều năm chưa thể về quê đón Tết hoặc phải ở lại đơn vị làm việc. Dự kiến, khoảng 60.000 đoàn viên, lao động trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Đặc biệt, các trường hợp được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm và chúc Tết sẽ nhận thêm quà trị giá 300.000 đồng.

Chợ Tết Công đoàn năm nay sẽ được mở tại hai điểm: khu nhà ở xã hội Thiên Lộc từ 31/1 đến 1/2/2026 và Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô từ 7/2 đến 8/2/2026. Tại đây, người lao động được phát 6.000 voucher trị giá 500.000 đồng và 6.000 suất quà "0 đồng" trị giá 300.000 đồng, cùng với các mặt hàng thiết yếu được giảm giá ít nhất 10%. Hình thức mua hàng trực tuyến cũng được triển khai với 9.300 phiếu mua hàng trên sàn thương mại điện tử, dành ưu tiên cho đối tượng không nhận được voucher trực tiếp. Song song với đó, Công đoàn các xã, phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" như biểu diễn văn nghệ, tặng quà, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và bốc thăm trúng thưởng, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho người lao động.
Về công tác hậu phương, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức 30 chuyến xe miễn phí đưa khoảng 1.200 người lao động tại Khu công nghiệp Thăng Long về quê đón Tết vào ngày 14/2 (27 tháng Chạp). Bên cạnh đó, 5.500 người lao động khác sẽ được hỗ trợ chi phí vé tàu xe từ 300.000 đến 700.000 đồng tùy tuyến miền núi phía Bắc hoặc miền Nam, giúp người lao động xa quê có điều kiện sum họp với gia đình. Ngoài ra, nhiều Công đoàn cơ sở được khuyến khích tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” dành cho người lao động ở lại thủ đô làm việc, qua bữa cơm tất niên Công đoàn hoặc các hoạt động vui xuân tại đơn vị, góp phần tạo môi trường thân thiện và ấm cúng dịp Tết.
Với kế hoạch chăm lo thiết thực và chu đáo này, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm sóc, kết nối người lao động, đồng thời góp phần giữ vững ổn định và phát triển quan hệ lao động bền vững trong cộng đồng công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.