Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Công đoàn TP. HCM hoàn thành 100% hội nghị đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công đoàn TP. HCM hoàn thành 100% hội nghị đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/11, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. HCM cho biết, 145 công đoàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố đã hoàn tất việc tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/12/2025.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM (bên trái) tặng hoa chúc mừng  Công đoàn phường Sài Gòn. Ảnh: N. Dương
Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM (bên trái) tặng hoa chúc mừng  Công đoàn phường Sài Gòn. Ảnh: N. Dương

Tại các hội nghị, các Công đoàn phường, xã, đặc khu đã đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động kể từ khi thành lập cho đến nay. Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài, nhưng các đơn vị đã nhanh chóng hoàn thiện tổ chức, tập trung triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức công đoàn đến đội ngũ đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, các Công đoàn còn tích cực đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, chăm lo đời sống, hỗ trợ thành lập và phát triển công đoàn cơ sở. Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hội nghị cũng là diễn đàn để cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động thảo luận, góp ý, thống nhất các mục tiêu, phương hướng và giải pháp phù hợp, đảm bảo tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Các hội nghị cũng đã thông qua việc chỉ định Ban chấp hành và nhân sự công đoàn nhiệm kỳ mới, góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động công đoàn ở cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để công đoàn TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trong việc chăm lo quyền lợi cho người lao động và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới.

T. Thu