Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu tại tổ (Ảnh: Lê Khánh)

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các cơ quan chức năng vận động, tập hợp, đoàn kết kiều bào và phát huy vai trò của các vị Uỷ viên là người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, động viên kiều bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về cội nguồn và tích cực đóng góp trí tuệ, nguồn lực, tình cảm quê hương đất nước và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Ngày 11/5, tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Trung tâm thảo luận của Đại hội. Tổ số 4 thảo luận với chủ đề “Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ số 4(Ảnh: Lê Khánh)
Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ số 4(Ảnh: Lê Khánh)

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ, và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Hoàng Công Thuỷ chủ trì và điều hành phiên thảo luận.

Tại Tổ số 4 các đại biểu thảo luận cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình đại hội; chuyên đề Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ cho biết, hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác Mặt trận, là phương thức thiết thực mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đồng thời phát huy nguồn lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ, trong thời gian qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã quán triệt, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chủ động triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, và đem lại hiệu quả cao.

Cùng với đó, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các cơ quan chức năng vận động, tập hợp, đoàn kết kiều bào và phát huy vai trò của các vị Uỷ viên là người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, động viên kiều bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về cội nguồn và tích cực đóng góp trí tuệ, nguồn lực, tình cảm quê hương đất nước và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu tại tổ (Ảnh: Lê Khánh)
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu tại tổ (Ảnh: Lê Khánh)

Nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh của dân tộc, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng cao hơn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận góp ý kiến làm rõ hơn vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong đó đề xuất định hướng mở rộng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức quốc tế và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh).
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh).

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân, ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái xuyên tạc góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ cũng đề nghị, các đại biểu làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả, công tác vận động, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào. Hỗ trợ cộng đồng ổn định đời sống, hội nhập với xã hội sở tại, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá của dân tộc, gắn bó bền chặt với quê hương đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh)
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh)

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ đề nghị cần đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia nhà khoa học, doanh nhân thanh niên kiều bào tham gia tư vấn chính sách, chuyển giao trí thức đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, quảng bá văn hoá Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời cần quan tâm tới các giải pháp tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thành viên. Quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng cơ chế chính sách, nền tảng số, phương thức kết nối phù hợp để hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chủ động chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Ông Phan Anh Sơn phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh)
Ông Phan Anh Sơn phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ số 4 (Ảnh: Lê Khánh)

Bày tỏ nhất trí với các dự thảo các văn kiện trình đại hội, ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, công tác đối ngoại nhân dân trong báo cáo chính trị của Mặt trận trình ra đại hội đã nêu bật các kết quả công tác đối ngoại nhân dân.

Bản chất của công tác đối ngoại nhân dân góp phần tích cực cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thông qua các hình thức đối ngoại khác nhau. Còn đối ngoại nhân dân tập trung triển khai và phát huy về các hoạt động, các vấn đề không tiện triển khai của đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Đặc biệt, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việt Thắng - Lê Khánh