Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Công ước Hà Nội: Bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công ước Hà Nội: Bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Công ước Hà Nội: Bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững
Công ước Hà Nội không chỉ là công cụ pháp lý, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và hợp tác quốc tế vì một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn.

"Công ước Hà Nội" được ký tại Việt Nam là dấu mốc đáng tự hào, hướng đến một tương lai ổn định, thể hiện tình đoàn kết quốc tế trong công cuộc bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã diễn ra Phiên thảo luận toàn thể do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì. Đại diện UNODC tham dự phiên thảo luận.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh quốc tế đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội với nghi thức trọng thể nhất, thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng chống tội phạm mạng.

Các vị đại biểu cũng đã lắng nghe các phát biểu của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc sớm đưa Công ước Hà Nội có hiệu lực với sự tham gia của tất cả các thành viên LHQ để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả vì tình đoàn kết quốc tế trong công cuộc bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trong 19 phát biểu của Phiên thảo luận, các nước đã đề cao vai trò của Công ước là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối các nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng. Nhiều quốc gia đã sẵn sàng cam kết về phòng chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, xây dựng tiêu chuẩn chung để quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể, trong đó các nước phát triển cũng đã có những cam kết về nguồn lực cho việc nâng cao năng lực, hỗ trợ theo đề xuất của các nước đang phát triển.

Trong Phiên thảo luận sáng 26/10, các quốc gia nhấn mạnh vai trò của hợp tác đa phương, quyền bình đẳng chủ quyền và trách nhiệm chung trong thực thi Công ước Hà Nội.

Đại diện Cộng hòa Cuba khẳng định việc ký Công ước là “bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương để quản trị không gian mạng, một lĩnh vực vừa thiết yếu vừa phức tạp”. Phát biểu nhấn mạnh, mặc dù Công ước đánh dấu bước tiến lớn trong hợp tác toàn cầu, nhưng thế giới “vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa khủng bố mạng, sự can thiệp vào trật tự hiến pháp, hay việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích phạm pháp”.

Cuba cho rằng công nghệ thông tin là động lực của phát triển, song việc sử dụng sai công nghệ có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với hòa bình và an ninh quốc gia. Cuba đồng thời phản đối mạnh mẽ việc lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hành động thù địch. “Một hợp tác toàn cầu thực chất trong lĩnh vực an ninh mạng không thể song hành với các lệnh trừng phạt và phong tỏa”, đại diện Cuba nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cam kết của Havana với chủ nghĩa đa phương, hòa bình và phát triển bền vững.

Các phát biểu của đại diện từ Cuba, Nam Phi, Nigeria, Philippines và Nicaragua, dù đến từ các khu vực, trình độ phát triển khác nhau, đều đi đến thông điệp chung: Công ước Hà Nội không chỉ là công cụ pháp lý, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và hợp tác quốc tế vì một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn.

Bình Minh