Báo Đại đoàn kết Xã hội

Cú hích đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Cú hích đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, (Chương trình MTQG 1719), đang tạo nên cuộc cách mạng toàn diện, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố nội lực cho hàng triệu đồng bào DTTS trên khắp cả nước.

Tuyến đường giao thông tại tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Ảnh: Trọng Bảo.
Tuyến đường giao thông tại tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Ảnh: Trọng Bảo.

Tại xã Yên Châu (tỉnh Sơn La), mùa khô từng là giai đoạn đầy khó khăn với hàng nghìn hộ đồng bào DTTS phải vất vả tìm nước sinh hoạt. Nhiều gia đình phải đi xa hàng cây số, trong khi nhiều nơi không thể khai thác nước ngầm vì địa hình đồi núi hiểm trở. Nhờ nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719, hàng nghìn hộ dân đã được hỗ trợ lắp đặt bồn chứa nước dung tích lớn, đảm bảo nước sạch dùng cho sinh hoạt và ăn uống, đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân tích trữ và sử dụng tiết kiệm nước vào mùa khô.

Ông Lò Đức Việt - Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết, Chương trình MTQG 1719 không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giúp ổn định đời sống bà con bằng những giải pháp đồng bộ, nhất là trong việc cung cấp nước sạch, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất của người dân.

Còn tại tỉnh Sơn La, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 145 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp và sửa chữa 94 công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ lắp đặt bồn chứa nước cho gần 1.400 hộ dân ở các vùng đồng bào DTTS. Việc cung cấp nước sạch không chỉ cải thiện sinh hoạt hàng ngày mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, ổn định cuộc sống, tạo tiền đề phát triển kinh tế. Song song với đó, tỉnh Sơn La còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, hướng tới mục tiêu 100% dân số nông thôn và 98% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cũng giống như nhiều địa phương khác đang được hưởng “trái ngọt”, Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Lào Cai lại tập trung cải thiện sức khỏe, thể trạng và tầm vóc cho người dân qua các hoạt động tư vấn dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe, đồng thời triển khai nhiều mô hình chăm sóc trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng. Qua đó, tỉnh Lào Cai đã vận hành hiệu quả 51 mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em, giúp tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 15,1% năm 2022 xuống còn 12,9% năm 2024. Những kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình MTQG 1719 được kỳ vọng tiếp tục tạo đà phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, tinh thần đổi mới trong tổ chức thực hiện với 6 nguyên tắc rõ ràng: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Địa phương sẽ được trao quyền lập kế hoạch, huy động và phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, qua đó phát huy tối đa nội lực của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhìn lại chặng đường triển khai, Chương trình MTQG 1719 không chỉ là một dự án xóa đói giảm nghèo mà đã trở thành chiến lược phát triển dài hạn, bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ cải thiện thu nhập, xây dựng nhà cửa, phát triển sản xuất đến chăm sóc sức khỏe, Chương trình đã góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo nhiều vùng khó khăn. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, Chương trình MTQG 1719 trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng yếu, giúp đồng bào DTTS và miền núi vững bước phát triển, bứt phá thoát nghèo.

Quỳnh Anh