Thứ Bảy, 14/6/2025

  • Tin mới nhất
logo
  • Đăng nhập
  • Chính trị
    • Lãnh đạo Đảng
    • Chủ tịch nước
    • Quốc hội
    • Chính phủ
  • Mặt trận
    • Các cuộc vận động
    • Tiếng nói cơ sở
    • Người Mặt trận
    • Giám sát - Phản biện
    • Kiều bào
    • Dân tộc
    • Tôn giáo
    • Tư vấn
  • Tiếng dân
    • Điều tra
    • Chúng tôi lên tiếng
  • Xã hội
    • An sinh xã hội
    • Môi trường
    • Chuyện tử tế
  • Kinh tế
    • Tài chính
    • Thị trường
  • Pháp luật
    • Quy định mới
  • Giáo dục
  • Đô thị
  • Giao thông
  • Văn hóa
    • Giải trí
  • Sức khỏe
    • Các bệnh dịch
  • Thể thao
  • Bất động sản
  • Công nghệ
    • Sản phẩm số
  • Góc nhìn Đại Đoàn Kết
  • Quốc tế
  • Tinh hoa Việt
  • Du lịch
  • Thông tin doanh nghiệp
  • Multimedia
    • Góc nhìn Đại Đoàn Kết
    • Quốc tế
    • Tinh hoa Việt
    • Du lịch
    • Thông tin doanh nghiệp
    • Multimedia
  • Tin mới nhất
  • Chính trị
    • Lãnh đạo Đảng
    • Chủ tịch nước
    • Quốc hội
    • Chính phủ
  • Mặt trận
    • Các cuộc vận động
    • Tiếng nói cơ sở
    • Người Mặt trận
    • Giám sát - Phản biện
    • Kiều bào
    • Dân tộc
    • Tôn giáo
    • Tư vấn
  • Tiếng dân
    • Điều tra
    • Chúng tôi lên tiếng
  • Xã hội
    • An sinh xã hội
    • Môi trường
    • Chuyện tử tế
  • Kinh tế
    • Tài chính
    • Thị trường
  • Pháp luật
    • Quy định mới
  • Giáo dục
  • Đô thị
  • Giao thông
  • Văn hóa
    • Giải trí
  • Sức khỏe
    • Các bệnh dịch
  • Thể thao
  • Bất động sản
  • Công nghệ
    • Sản phẩm số
  • Góc nhìn Đại Đoàn Kết
  • Quốc tế
  • Tinh hoa Việt
    • Trò chuyện
    • Chuyển động
    • Cuộc sống muôn màu
  • Du lịch
  • Thông tin doanh nghiệp
  • Multimedia
    • Video
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine

Của cho và cách cho

Tin tức cập nhật liên quan đến Của cho và cách cho
Của cho và cách cho

Của cho và cách cho

Dân gian Việt Nam có một lời dạy rất hay về ý ăn ý ở trong sinh hoạt hàng ngày là: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Câu phương ngôn này có nhiều ý nghĩa, nhiều cách giải thích, nhưng nói cho dễ hiểu là: Của cho người khác đã là quý, nhưng cách cho tế nhị, thận trọng và có tình cảm quý mến, thân thương thực sự thì lại càng đáng quý, đáng ghi nhận hơn. Còn nếu ai đó tỏ ra coi thường, tỏ ra ban phát, ban ơn, bố thí cho người khác thì câu chuyện sẽ trở nên tồi tệ và kết quả sẽ thảm hại.
Tinh hoa Việt
  • Của cho và cách cho

    Của cho và cách cho

    Câu chuyện cấp học bổng cho học sinh chuyên tại Hà Nội đang khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Được biết, Sở GDĐT Hà Nội đã báo cáo và chờ Bộ GDĐT trả lời việc liệu có thể mở rộng đối tượng được học bổng cho cả các học sinh hệ chuyên của Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây?
Xem thêm
logo

Tổng Biên tập: TRƯƠNG THÀNH TRUNG

Giấy phép hoạt động báo điện tử: Số 586/GP-BTTTT, cấp ngày 13/12/2022.

Thông tin tòa soạn

Địa chỉ: 66 Bà Triệu - Hà Nội

Địa chỉ: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0862010866 Fax: (024) 38228547

Liên hệ quảng cáo: (024) 39431943 - (024) 39447011

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đại Đoàn Kết.