Thứ Hai, 24/3/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Chung tay xây dựng quê hương
Thời gian qua, kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh tiếp tục có đà tăng trưởng cao cả về chất và lượng, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Trong sự thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của hơn 468 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống và làm việc tại đây.
Mặt trận
TPHCM: Hàng ngàn người dân xuống đường hoà vào Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2025
Chiều tối 12/2, hàng ngàn lượt người dân đã đổ về quận trung tâm TPHCM để tham gia Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2026, là lễ hội truyền thống lớn của cộng đồng người Hoa.
Lễ Nghinh Ông tuần du khởi đầu chuỗi hoạt động của Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2025
Sáng 5/2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM thông tin nhanh về các hoạt động lễ hội Tết Nguyên tiêu (Tết Rằm tháng Giêng) 2025, diễn ra từ 9-12/2. Trong đó, Lễ Nghinh Ông tuần du sẽ khởi đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội.
Xuân ấm miền biên viễn
Khi hoa đào chớm nở, cũng là lúc đồng bào miền biên viễn Mường Lát hoà trong lời ca, tiếng khèn. Năm nay cây sắn được mùa, nguồn thu từ việc xuất khẩu lao động mang về cho địa phương này hàng trăm tỷ đồng, giúp bà con tươi vui, phấn khởi, sẵn sàng chào đón một năm mới với niềm tin thắng lợi.
Sống chậm ở thung lũng xứ ngọc
Tông Pình Cại nguyên sơ nhà sàn. Cô gái Tày thả làn Khắp Cọi giao duyên. Ngày xuân xứ núi hồn nhiên và hạnh phúc chỉ có ở thung lũng Lâm Thượng (tỉnh Yên Bái).
TP HCM trao 300 suất quà Tết chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện công tác chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, ngày 16/1 Ban Dân tộc TP HCM tổ chức họp mặt các gia đình lão thành cách mạng và trao 300 suất quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho các hộ gia đình khó khăn.
Thái Nguyên: 100% xóm, bản có điện lưới quốc gia, đường giao thông cứng hóa
Theo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Mới nhất
Xây dựng bún Vân Cù là sản phẩm OCOP
Vân Cù là làng nghề thủ công truyền thống làm bún có lịch sử lâu đời và nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế, vẫn được duy trì và phát triển đến ngày nay. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ xây dựng bún Vân Cù là sản phẩm chủ lực của địa phương theo chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP.
Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương tiếp tục cấp hơn 300 bồn nước sinh hoạt cho hộ nghèo
Phấn đấu hết năm 2025, 100% hộ nghèo tại Sơn Dương đều được thụ hưởng nước sạch sinh hoạt đạt chuẩn vệ sinh, Phòng Dân tộc huyện đang nỗ lực triển khai nhanh chóng, hiệu quả, giúp đồng bào đón Tết Nguyên đán ấm áp, hạnh phúc.
Tuyên Quang: Yên Sơn phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 47% dân số toàn huyện, gồm đồng bào: Mông, Dao, Tày, Nùng,... Vì thế, vai trò người có uy tín luôn được đặc biệt quan tâm, chú trọng.
Quảng Ninh: Hơn 500 đoàn viên thanh niên cùng tham gia ngày hội đồng bào Sán Chỉ
Màu áo xanh của hơn 500 đoàn viên viên thanh niên hòa lẫn với màu áo xanh truyền thống của phụ nữ người Sán Chỉ, tạo nên khung cảnh hiếm có ở thung lũng Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh).
Đậm đà mỳ Quảng
Nói đến Quảng Nam là người ta nhớ đến mỳ Quảng, món ăn này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị “rất Quảng” mà còn vì sự gắn kết đặc biệt với đời sống, không gian văn hóa đậm đặc “chất” Quảng.
Tháo gỡ khó khăn trong công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 18/12, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) diễn ra tại TP Thái Nguyên.
Giữ nguồn sống cho bản làng
Đồng bào dân tộc Thái ở thôn Tân Hiệp, xã Thanh Hòa, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) từ bao đời nay đã gắn bó và xem rừng là nguồn sống quý báu. Vì vậy, giữ rừng không chỉ bảo vệ tài nguyên của quốc gia, mà còn là giữ “hơi thở xanh” cho các thế hệ con cháu mai sau.
Chương trình MTQG: Góp phần thay đổi tốt hơn bức tranh vùng đồng bào dân tộc
Năm 2024 là năm thứ 3 triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Nghệ An, chương trình này đang góp phần làm thay đổi tốt hơn bức tranh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức là cách làm hiệu quả nhất
Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều địa phương đã có những cách làm hiệu quả, thậm chí “mạnh tay” xử phạt. Tuy nhiên, tựu trung lại làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vẫn là cách làm hiệu quả nhất.
Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương tăng cường công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia
Với khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang đẩy mạnh công tác truyền thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển mọi mặt về KTXH của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đưa kiến thức pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cùng các địa phương đẩy mạnh thực hiện.
Điện Biên: Công nhận thêm 4 nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 5/12, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Điện Biên đã tổ chức đánh giá, công nhận bốn nghề của đồng bào dân tộc Xạ Phang, dân tộc H'mông tại huyện Tủa Chùa là nghề truyền thống.
Ưu tiên nguồn lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình MTQG 1719. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân, Chương trình MTQG 1719 đã được triển khai hiệu quả, tạo sự phát triển toàn diện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh.
Trải nghiệm các hoạt động đặc sắc tại “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”
Từ ngày 1/12/2024 - 1/1/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 12 với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”. Hoạt động có sự tham gia của gần 200 đồng bào các dân tộc đến từ nhiều địa phương.
Quảng Bình: Nâng cao nhận thức về hôn nhân và pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Những lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình góp phần nâng cao ý thức của người dân, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an ninh biên giới.
Quảng Ngãi: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 30/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ IV - năm 2024. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Báo Đại Đoàn Kết làm việc tại huyện Sơn Dương về công tác Dân tộc
Ngày 28/11, Đoàn công tác của Báo Đại Đoàn Kết do ông Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Dân tộc, Đảng ủy xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, miền núi.
Lưu luyến canh cá khoai
Ở miền nắng gió xứ Thanh, người ta thường chế biến cá khoai thành các món ăn đặc trưng của vùng miền như canh cá khoai thì là, canh cá khoai rau cần và đặc biệt nhất phải nhắc đến canh cá khoai cải cúc (cúc tần)…
Khai mạc triển lãm ảnh về đồng bào các dân tộc xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Sáng 22/11, UBND TPHCM khai mạc triển lãm ảnh, với chủ đề “Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, năng động sáng tạo, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Lai Châu: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
Qua gần 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã từng bước phát huy hiệu quả tạo ra sức bật lớn xóa dần khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng.
An cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
Trong khuôn khổ Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719, tỉnh Bình Định đã quan tâm giải quyết vấn đề thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
250 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP HCM lần thứ IV năm 2024
Đó là thông tin được bà Đặng Thị Tuyết Mai,Phó Trưởng ban Dân tộc TP HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, chiều 21/11.
Điểm tựa để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
Chương trình MTQG 1719 chính là “chìa khóa” giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Kạn vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, việc thực hiện Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” đã giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới, là điểm tựa để người dân có thêm động lực, yên tâm phát triển kinh tế.
Xem thêm
Tin đọc nhiều