Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Gặp gỡ Australia 2026” không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư đơn thuần mà còn mở ra không gian hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia trong giai đoạn phát triển mới. Từ thương mại, năng lượng xanh đến giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Ngày 19/5, chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026) do Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chiến lược phát triển mới với tinh thần lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng then chốt. Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kinh tế xanh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc chương trình “Gặp gỡ Australia 2026”. Ảnh: HL.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc chương trình “Gặp gỡ Australia 2026”. Ảnh: HL.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Australia là đối tác có nhiều thế mạnh bổ trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, giáo dục, quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sở hữu lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực trẻ, môi trường chính trị ổn định và mạng lưới hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai bên có tiềm năng lớn để hình thành các chuỗi giá trị liên kết trong công nghệ số, năng lượng tái tạo, logistics, chế biến thực phẩm và các ngành phục vụ chuyển đổi xanh.

Nhìn từ thực tiễn, nổi bật là Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành nơi thử nghiệm và triển khai các mô hình hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia. Không chỉ có hạ tầng công nghiệp quy mô lớn, khu vực này còn đang hình thành mạng lưới các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo quốc tế và các doanh nghiệp công nghệ.

Việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn ESG (Environmental, Social, and Governance), gồm 3 trụ cột là: môi trường, xã hội, quản trị, giúp thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 cũng giúp khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn xanh quốc tế. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HL.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HL.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người, hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục – đào tạo và kinh tế xanh.

Theo ông Hà, TP Hồ Chí Minh không chỉ mong muốn thu hút đầu tư mà còn hướng tới cùng các đối tác quốc tế kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể. Khu vực phía Bắc thành phố với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ – đổi mới sáng tạo do Tập đoàn Becamex phát triển đang nổi lên như một không gian chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.

Điểm đáng chú ý của “Gặp gỡ Australia 2026” là sự hiện diện đông đảo của các tập đoàn, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, năng lượng và tài chính của Australia. “Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực Đông Nam bộ nói chung và Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh nói riêng đối với các dòng vốn đầu tư chất lượng cao”, ông Hà nói.

Các đại biểu trong nước và nước ngoài dự “Gặp gỡ Australia 2026”. Ảnh: LH.
Các đại biểu trong nước và nước ngoài dự “Gặp gỡ Australia 2026”. Ảnh: LH.

Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” cũng tập trung sâu vào các lĩnh vực như năng lượng xanh, chuyển đổi số, logistics thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp với trường đại học. Những lĩnh vực này được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ hoàn chỉnh cho khu vực phía Bắc TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi Trung tâm Hành Chính Bình Dương thành một quần thể đổi mới sáng tạo. Ảnh: B.D.
TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi Trung tâm Hành Chính Bình Dương thành một quần thể đổi mới sáng tạo. Ảnh: B.D.

Một điểm nhấn quan trọng khác của chương trình là nội dung phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Sự tham gia của các trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu của Australia như RMIT Việt Nam hay Đại học Adelaide cho thấy giáo dục và đào tạo đang trở thành trụ cột chiến lược trong hợp tác song phương.

Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu dựa trên tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của đô thị khoa học công nghệ. Chính vì vậy, việc kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chính quyền địa phương đang được xem là hướng đi cốt lõi để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh cho khu vực phía Bắc TP Hồ Chí Minh.

Quốc Định