Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Củng cố niềm tin, hành động mạnh mẽ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Củng cố niềm tin, hành động mạnh mẽ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã bế mạc, nhưng không khép lại mà mở ra một chặng đường mới trong công tác Mặt trận với những ưu tiên hành động mới và củng cố mạnh mẽ hơn vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đây là kỳ Đại hội mà niềm tin của nhân dân, sức mạnh của đoàn kết dân tộc được đặt tên là nền tảng của sức mạnh quốc gia. Bởi vậy, sau Đại hội, Mặt trận mang sứ mệnh đặc biệt: bồi đắp niềm tin thông qua việc lắng nghe, tập hợp, phản ánh và thúc đẩy giải quyết những vấn đề của dân. Với một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi từ Đại hội: Mặt trận phải thực sự là nơi nhân dân đặt niềm tin, đặt hy vọng và gửi gắm tiếng nói của mình.

Có một tâm tư được đặt ra trong suy nghĩ của các đại biểu: làm thế nào để Mặt trận tiếp tục mở rộng sức tập hợp trong điều kiện xã hội hiện nay? Những vấn đề như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị, ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên, bất cập trong chính sách an sinh, thực thi pháp luật ở cơ sở… đều là các lĩnh vực mà nếu Mặt trận làm tốt giám sát, sẽ góp phần giảm mâu thuẫn, tăng niềm tin trong xã hội.

Bởi vậy, sau Đại hội, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.“Gần dân” là hiểu đúng tâm tư của người dân, phân tích đúng tâm tư xã hội, và biết cách tháo gỡ bằng phương pháp phù hợp.

Điều quan trọng nhất sau Đại hội không phải là những lời hứa, mà Mặt trận đã đặt ra các chương trình hành động cụ thể. Thành công của Đại hội được thể hiện bằng những mục tiêu được hiện thực hóa trong đời sống.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với một hệ thống chính trị vận hành hiệu lực hơn, hiệu quả hơn sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Đại hội XI MTTQ Việt Nam được tổ chức trong không khí chính trị đầy khát vọng. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội là những chỉ đạo sâu sắc, nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước.

“Dân là gốc” - nguyên tắc xuyên suốt mọi hoạt động của Mặt trận.

Lấy “niềm tin và sự hài lòng của nhân dân” làm thước đo thực chất cho hoạt động của Mặt trận là quan điểm xuyên suốt đòi hỏi Mặt trận đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động, chọn lựa đúng những vấn đề thiết yếu, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng bỏ sót hoặc khiến tiếng nói chính đáng của người dân “rơi vào im lặng”.

Công tác Mặt trận sẽ bước vào một thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng các nền tảng trực tuyến, các công cụ tiếp nhận phản hồi 24/7, và các chỉ số đo lường niềm tin xã hội nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận và phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi.

Trước yêu cầu đặt ra Mặt trận phải thật sự đóng vai trò là “người lắng nghe” và “người truyền dẫn” trung thực. Thông điệp “không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng” là một yêu cầu, cũng là lời khẳng định từ diễn đàn Đại hội. Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo, và lấy hiệu quả giải quyết vấn đề làm uy tín chính trị được kỳ vọng không phải là khẩu hiệu mà là sự thay đổi thực sự trong hoạt động của công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới.

Một nhiệm kỳ Mặt trận mới mở ra với những khát vọng mới về xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Cẩm Thúy