Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước tôn vinh người thợ làng nghề 300 năm tuổi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước tôn vinh người thợ làng nghề 300 năm tuổi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 27/8 Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước - Ngũ Hành Sơn năm 2026 với chủ đề “Hồn đá Non Nước - Dấu ấn Đà Nẵng” trao 11 giải thưởng vinh danh các nghệ nhân, thợ đá Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ có lịch sử 300 năm.

Theo đánh giá của Ban tổ chức và hội đồng giám khảo, Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước – Ngũ Hành Sơn năm 2026 có chủ đề Hồn đá Non Nước – Dấu ấn Đà Nẵng năm 2026 ghi nhận sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng tác phẩm, cho thấy sức sống mãnh liệt và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng nghệ nhân, thợ điêu khắc đối với nghề đá truyền thống.

Các tác giả đầu tư bài bản về nghệ thuật và chất liệu, có tính mỹ thuật cao và sự nghiên cứu sâu, qua đó nâng cao tay nghề đáng kể trong thể hiện tác phẩm; chú trọng lựa chọn nguồn chất liệu đá tốt, làm nền tảng vững chắc để tôn lên cái hồn của từng tác phẩm.

Ở vòng sơ khảo, Ban tổ chức tiếp nhận 32 tác phẩm tượng mẫu cỡ nhỏ của 28 tác giả, chấm chọn 11 tác phẩm vào phần thi hoàn thiện vòng chung khảo. Các tác phẩm được hoàn thiện trong 60 ngày và tiếp tục trải qua 2 vòng chấm kỹ lưỡng.

Tiêu chí chấm dựa trên nội dung, tư tưởng, tính sáng tạo, thẩm mỹ, kỹ thuật và giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất danh thắng Ngũ Hành Sơn – di tích quốc gia đặc biệt và Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước tôn vinh người thợ làng nghề 300 năm tuổi

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Cụ thể, giải nhất thuộc về tác phẩm Huyền thoại Ngũ Hành Sơn của tác giả Nguyễn Văn Nho; 2 giải nhì là tác phẩm Nguồn hạnh phúc (Trần Văn Đức) và Đồng hợp (Lê Văn Hợi).

3 giải ba trao cho tác phẩm Mầm trong đá (Phan Trọng Chiến); Nhịp biển (Đinh Hữu Lập) và Từ đá vươn khơi (Nguyễn Quốc Sỹ).

Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước tôn vinh người thợ làng nghề 300 năm tuổi

5 giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm Hồn biển Non Nước (Nguyễn Cường); Ngũ Hành thiêng liêng (Hồ Thanh Dũng); Thạch Ấn (Trần Quốc Lân); Ngưỡng vọng giao hòa (Kiều Nhật San) và Nhịp đời trên đá (Huỳnh Đức Trung).

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định thành công của cuộc thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước 2026 không chỉ ở số lượng và quy mô giải thưởng, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo không ngừng, thắp lên ngọn lửa đam mê, gìn giữ và phát huy giá trị của làng nghề điêu khắc đá truyền thống.

Cuộc thi điêu khắc đá Non Nước tôn vinh người thợ làng nghề 300 năm tuổi

Thông qua những tác phẩm giá trị, những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật Non Nước - Ngũ Hành Sơn cùng làng nghề điêu khắc đá truyền thống lan tỏa rộng rãi hơn đến người dân, du khách và công chúng yêu nghệ thuật.

Sau 11 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi được trưng bày tại công viên Lê Văn Hiến - Phạm Hữu Nhật dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn, hình thành vườn tượng, phục vụ người dân và du khách tham quan.

Nguyễn Tú