Cựu chiến binh Gia Lai phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”
Ngày 27/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.

Dự hội nghị có ông Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.
Qua 5 năm triển khai, phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng trong cán bộ, hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững.
Các cấp Hội đã chủ động huy động nguồn lực, hỗ trợ hội viên về vốn, cây con giống, ngày công, khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 65.507 hộ hội viên Cựu chiến binh, trong đó 29.751 hộ khá, giàu, chiếm 45,41%. Số hộ nghèo giảm 280 hộ, còn 1.188 hộ, chiếm 1,81%; hộ cận nghèo giảm 282 hộ, còn 1.947 hộ, chiếm 2,97%.
Công tác hỗ trợ nhà ở cho hội viên khó khăn cũng đạt kết quả tích cực. Các cấp Hội đã xóa 510 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá 32 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Nhiều mô hình tương trợ như “5+1”, “10+1”, câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, góp vốn xoay vòng, tổ hợp tác, hợp tác xã… tiếp tục được duy trì. Qua đó, hội viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn và kỹ thuật, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.
Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho khoảng 2.072 lao động; 20 hợp tác xã với khoảng 530 lao động. Trong đó, 10 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm và 25 hợp tác xã, trang trại đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đạt được, đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Ông Bế Xuân Trường đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của cựu chiến binh làm chủ doanh nghiệp, doanh nhân; những hội viên có kinh nghiệm, điều kiện sản xuất, kinh doanh cần trở thành lực lượng dẫn dắt, hỗ trợ đồng đội và người dân cùng phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Những người lính năm xưa cần tiếp tục phát huy vai trò là “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị Hội Cựu chiến binh nghiên cứu xây dựng các mô hình “2+1”, “3+7”, kết nối hội viên có kinh nghiệm, có điều kiện sản xuất, kinh doanh với người dân để hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả, có sức lan tỏa.'

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị nghiên cứu mô hình Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, hỗ trợ người từng lầm lỡ, người vượt biên trái phép trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Trước mắt, tỉnh có thể thí điểm hai mô hình tại 5-7 xã, phường, sau đó đánh giá để nhân rộng.
Trong sản xuất, nhất là nông nghiệp, cần chuyển từ tư duy sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị; chú trọng nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hội cũng cần từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên, doanh nghiệp và các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ để nâng cao hiệu quả kết nối, hỗ trợ.
Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 46 tập thể, 89 cá nhân.
Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 300 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng hỗ trợ thêm 551 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.