Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cựu chiến binh Hoa Kỳ chung tay hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cựu chiến binh Hoa Kỳ chung tay hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết ngày 9/8, về nội dung chuyến thăm và làm việc của Hội tại Hoa Kỳ theo lời mời của Hội Cựu Chiến binh vì hoà bình Hoa Kỳ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã đến tham dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình Hoa Kỳ (VFP) được tổ chức tại thành phố Kansas, bang Minnesota, Hoa Kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Ảnh: Linh Trần.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Ảnh: Linh Trần.

Tại đây, Thiếu tướng Sơn đã phát biểu, nêu bật 65 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ đối với môi trường, mà con người Việt Nam còn chịu những di chứng của chất da cam qua nhiều thế hệ.

Trường hợp nạn nhân chất độc da cam Phạm Thị Thu Thủy (thành viên của đoàn) là một minh chứng cho di chứng của chất da cam; nhưng cũng là một tấm gương vượt qua số phận, tự khẳng định bản thân mình, trở thành một giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt. Em đã dành trọn tâm huyết để hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Kể từ khi VAVA được thành lập, đi vào hoạt động vào năm 2004, nhiều cấp Hội tiếp tục được thành lập ở nhiều địa phương trên cả nước, để nỗ lực chăm lo cho các nạn nhân thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, giáo dục và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.

Các thành viên đoàn và đại biểu cựu chiến binh Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Linh Trần.
Các thành viên đoàn và đại biểu cựu chiến binh Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Linh Trần.

Trên hành trình đó, VAVA luôn nhận được sự đồng hành quý báu của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, trong đó có sự đồng hành quý báu của VFP. VAVA mong VFP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội trong các chương trình hỗ trợ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hòa bình và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi học bổng, mỗi chương trình phục hồi chức năng, mỗi ngôi nhà được xây dựng và mỗi hành động sẻ chia đều góp phần xoa dịu những đau thương mà chiến tranh để lại.

Thay mặt VAVA và hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, ông Sơn đã chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến VFP cùng những người bạn Hoa Kỳ đã luôn đồng hành với VAVA để thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình.

Sau khi dự đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình Hoa Kỳ, Đoàn sẽ được Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ - bà Rashina Tlaib và thị trưởng TP New York đón tiếp xã giao; Đoàn cũng sẽ đến chào đại diện của Phái đoàn  Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mang ý nghĩa to lớn trong việc củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống và mở rộng các mối quan hệ đối tác tại Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự ủng hộ, đồng hành với VAVA và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

 

THÀNH LUÂN