Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa vì 'phù phép' vàng miếng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa vì 'phù phép' vàng miếng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng - Cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và 15 đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phiên tòa do Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa, cùng thẩm phán Trần Minh Châu và 3 Hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh tham gia phiên xét xử theo phân công của Viện KSND Tối cao. Công ty SJC được xác định là bị hại, bên liên quan gồm Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác.

Theo cáo trạng, SJC là doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước giao gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng SJC để bình ổn thị trường. Trong quá trình này, hoạt động sản xuất luôn có tổ giám sát trực tiếp và hệ thống camera theo dõi toàn bộ 12 bước gia công.

Bà Lê Thúy Hằng - Cựu Tổng giám đốc SJC tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: A.T.
Bà Lê Thúy Hằng - Cựu Tổng giám đốc SJC tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: A.T.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, bị cáo Hằng đã bàn bạc với bị cáo Trần Tấn Phát - Phó Giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất. Trong 4 năm (2021 - 2024), các bị cáo này cùng thuộc cấp đã thực hiện hàng chục lần sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Không dừng lại ở đó, bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Ngoài ra, bị cáo Hằng yêu cầu cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ lại để bán chênh lệch ngoài thị trường.

  Vụ án có tổng cộng 16 bị cáo có liên quan. Ảnh: A.T.  
  Vụ án có tổng cộng 16 bị cáo có liên quan. Ảnh: A.T.  

Đặc biệt, giữa năm 2024 khi Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo lập hồ sơ “khống” nâng định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt 11,6 tỉ đồng. Cáo trạng xác định tổng thiệt hại vụ án lên tới 95,7 tỉ đồng, trong đó cá nhân bị cáo Hằng hưởng lợi 73,5 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/9.

THÀNH LUÂN