Đa dạng hoạt động gắn kết tình quân dân
Từ những công trình phục vụ đời sống, huấn luyện, sinh hoạt đến chăm lo gia đình quân nhân, ngư dân và thanh niên nhập ngũ… mỗi phần quà, mỗi sự đồng hành đều góp phần nối dài tình cảm hậu phương, tiếp thêm niềm tin để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới, hải đảo được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Thành phố đã tổ chức Đoàn đại biểu thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI, Mặt trận cùng các đơn vị đã trao tặng nhiều công trình, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, học tập, huấn luyện. Nổi bật là công trình sân bóng đá, 4 vườn rau mái che, 19 bộ đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều máy móc, vật dụng thiết yếu, tổng giá trị chăm lo đạt hơn 9 tỷ đồng; trong đó các đơn vị, đại biểu thuộc 4 tổ tham gia chuyến công tác ủng hộ kinh phí, hàng hóa hơn 1,6 tỷ đồng.
Cùng với hoạt động hướng về Trường Sa, Nhà giàn DKI, hệ thống Mặt trận các cấp phối hợp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự triển khai nhiều chương trình chăm lo thanh niên lên đường nhập ngũ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được thực hiện từ tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, tặng quà đến giám sát việc bình xét, công khai danh sách, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chăm lo chiến sĩ mới. Riêng đợt tuyển quân năm nay, tổng kinh phí chăm lo gần 38 tỷ đồng; các đoàn thăm, động viên chiến sĩ mới được tổ chức với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hoạt động chăm lo còn được cụ thể hóa bằng việc cải thiện điều kiện huấn luyện và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tính đến nay, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố đã vận động và chăm lo hơn 55 tỷ đồng. Nguồn lực này được chuyển hóa thành những công trình gần gũi với đời sống như hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời, vườn rau mái che, trang thiết bị luyện tập thể lực, máy móc y tế và các phương tiện phục vụ sinh hoạt.
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức các chuyến công tác hải trình đến vùng biển Tây Nam, Côn Đảo, Nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa, với tổng giá trị công trình, quà tặng hơn 17 tỷ đồng. Cùng với đó là việc hỗ trợ xây dựng hơn 30 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới mỗi năm, chăm lo thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, chiến sĩ mới và gia đình quân nhân khó khăn.
Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, từ năm 2009 đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp đã vận động tổng cộng khoảng hơn 600 tỷ đồng, tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo và thực hiện hàng trăm công trình dân sinh. Trong đó có hơn 100 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, hàng chục công trình “Nước ngọt vùng biên” và hơn 50 tỷ đồng dành cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá, những kết quả trong công tác hỗ trợ biên giới, hải đảo đã góp phần thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thành phố đối với công tác hậu phương, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi tuyến đầu và chăm lo an sinh xã hội.
Từ dấu mốc khoảng 16 năm trước, khi bà Võ Thị Dung, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nỗ lực thành lập Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đến nay phong trào đã phát triển thành nhiều chương trình, mô hình thiết thực. Theo ông Lộc, mỗi con số trong hành trình ấy là minh chứng sinh động cho sự tham gia của thành phố vào thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.