Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đa dạng, sáng tạo trong công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đa dạng, sáng tạo trong công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phát huy được tính chủ động với nhiều hình thức đổi mới sáng tạo, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai các chương trình công tác đạt hiệu quả cao.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, bằng quyết tâm cao của hệ thống MTTQ thành phố, những nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay đã đạt được dấu ấn quan trọng. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: Chương trình nghệ thuật thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương gây Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc và Quỹ Vì người nghèo thành phố. Tại chương trình này, 73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đồng hành, đăng ký đóng góp ủng hộ tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng và 600 nghìn cây xanh cho Chương trình “Vì Trường Sa xanh.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết trong chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Cần Giờ. Ảnh: MTTP.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết trong chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Cần Giờ. Ảnh: MTTP.

Từ nguồn kinh phí vận động được, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động chăm lo cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Cần Giờ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, bằng nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, tổng kinh phí thực hiện gần 1,9 tỷ đồng.

Mặt trận thành phố cũng phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 tổ chức Đoàn đại biểu thành phố khảo sát, thăm, động viên các lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Nhân chuyến công tác, Đoàn đã tặng các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt; tặng quà các lực lượng với kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng và 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đối với công tác vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, Mặt trận TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm, chúc mừng 24 cơ sở đạo Cao Đài nhân Lễ Thượng Ngươn năm 2026; tổ chức họp mặt đại diện tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo; thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu Phật giáo trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng...

Đoàn giám sát của Mặt trận TP Hồ Chí Minh giám sát tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố. Ảnh: Q.Đ.
Đoàn giám sát của Mặt trận TP Hồ Chí Minh giám sát tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố. Ảnh: Q.Đ.

Bên cạnh các hoạt động trên, Mặt trận thành phố còn tham gia xây dựng các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc, tôn giáo, góp ý dự thảo các văn bản như: Quy chế phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thành phố đã xây dựng kế hoạch chủ trì giám sát 8 chuyên đề năm 2026; đã và đang triển khai thực hiện khảo sát, giám sát 4 nội dung, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố và chất lượng phục vụ của cán bộ cơ sở; triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, phát triển trường học và chăm lo sức khỏe nhân dân.

Ở xã, phường, đặc khu đã chủ trì tổ chức 562 cuộc giám sát chuyên đề. Mặt trận cơ sở đã có báo cáo về kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát gửi Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các đơn vị được giám sát đề nghị khắc phục những thiếu sót, hạn chế theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Bửu Sơn (phường Chợ Lớn). Ảnh: QT.
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Bửu Sơn (phường Chợ Lớn). Ảnh: QT.

Điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố đã triển khai chương trình “Người dân TP Hồ Chí Minh chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp”. Theo đó, Mặt trận thành phố tổ chức phát động các tổ chức thành viên và 168 xã, phường, đặc khu hưởng ứng phong trào thi đua trồng cây xanh trên địa bàn thành phố.

Tính đến nay, đã thực hiện 59 vườn cây Đại đoàn kết và 1 vườn cây Hữu nghị. Trong đó cấp thành phố thực hiện 5 vườn cây Đại đoàn kết, toàn thành phố đã thực hiện trồng 335 nghìn cây xanh, với tổng kinh phí vận động gần 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố phát động và triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa”. Kết quả phong trào này, thành phố đã triển khai hơn 3 nghìn công trình với tổng kinh phí huy động trên gần 26 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ, bên cạnh việc phát huy các chương trình công tác đã đạt được, từ nay đến cuối năm toàn hệ thống Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói” gắn với tổ chức các diễn đàn nhân dân và đa dạng hóa các hình thức góp ý, hiến kế.

Một hoạt động làm cho khu phố “xanh, sạch, đẹp” tại phường Thủ Đức. Ảnh: Q.Đ.
Một hoạt động làm cho khu phố “xanh, sạch, đẹp” tại phường Thủ Đức. Ảnh: Q.Đ.

Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo, trí thức, doanh nhân… trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tham gia góp ý xây dựng hệ thống chính trị.

Khai thác hiệu quả dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh của người dân trên các nền tảng số để phát hiện sớm những vấn đề bất cập, từ đó lựa chọn nội dung giám sát phù hợp. Tiếp tục tham gia phản biện từ sớm, từ xa đối với các chủ trương, đề án lớn ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách nhằm hạn chế những bất cập khi triển khai thực hiện.

“Lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá, động lực nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung xây dựng hệ sinh thái số của Mặt trận, triển khai các bản đồ số, ứng dụng an sinh xã hội số. Từng bước hình thành kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, khảo sát dư luận xã hội, lấy ý kiến nhân dân trên môi trường số; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tổng hợp ý kiến nhân dân, theo dõi kết quả xử lý kiến nghị, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát…”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Quốc Định