Đà Nẵng: Ấm lòng chuyện thầy cô thuê xe đưa học sinh vùng cao đi thi lớp 10
Thầy, cô giáo ở các trường miền núi của TP Đà Nẵng đã chủ động thuê xe ô tô đưa đón học sinh vùng cao đi dự thi lớp 10 năm học 2026-2027 đến điểm thi an toàn.

Ngày 23/5, thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Trà Vân, xã Trà Vân, TP Đà Nẵng cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 có 24 học sinh của trường tham gia dự thi.
Theo thầy Điệp, do điểm thi đặt tại Trường THPT Nam Trà My, cách trường gần 20km đường đồi núi, nhà trường đã thuê ô tô đưa đón học sinh để bảo đảm an toàn và giúp các em đến điểm thi đúng giờ.
Để đồng hành cùng học sinh trong suốt kỳ thi, nhà trường còn cử 6 giáo viên trực tiếp hỗ trợ, chăm lo nơi ăn ở, động viên tinh thần và dặn dò các em làm bài tốt. Phần lớn học sinh là người đồng bào Ca Dong, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.
Theo thầy Điệp, phụ huynh các em chủ yếu làm nương rẫy, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên không có phương tiện đưa con đi thi.
Vì vậy, khi biết nhà trường thuê xe và bố trí giáo viên theo sát chăm sóc học sinh, nhiều phụ huynh bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước sự tận tâm của thầy cô dành cho con em mình.

Tại xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng, ngày 23/5, hơn 120 học sinh Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trong sự đồng hành, chăm lo sát sao của thầy cô giáo khi phải vượt quãng đường đồi núi gần 45km đến các điểm thi.

Theo thầy Vũ Hoàng Tâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm nay học sinh của trường dự thi tại Trường THPT Bắc Trà My và Trường THCS Nguyễn Du. Đây đều là những điểm thi cách trường khoảng 45km, địa hình đồi núi quanh co, việc đi lại khá khó khăn.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong suốt kỳ thi, nhà trường đã chủ động thuê 3 xe buýt đưa đón các em từ xã Trà Đốc đến nơi dự thi.
Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các học sinh được bố trí ăn ở tại Trường PTDT Nội trú Nước Oa và tiếp tục được xe buýt đưa đón đến các điểm thi mỗi ngày.
Không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại, nhà trường còn cử 10 giáo viên trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình thi cử.
Các thầy cô phụ trách việc chăm lo ăn ở, sinh hoạt, nhắc nhở học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và động viên các em bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

Em Nguyễn Thị Hồng Ngân, học sinh lớp 9 của trường cho biết, do quãng đường đến điểm thi khá xa nên ban đầu em có phần lo lắng. Tuy nhiên, nhờ được thầy cô hỗ trợ đưa đón, bố trí nơi ăn ở chu đáo và thường xuyên động viên tinh thần nên em cảm thấy yên tâm hơn trước kỳ thi.
“Thầy cô quan tâm tụi em rất nhiều, từ việc ăn uống đến nhắc nhở giờ giấc, động viên trước khi vào phòng thi nên em thấy rất ấm lòng và cố gắng làm bài thật tốt”, Hồng Ngân chia sẻ.
Theo thầy Tâm, phần lớn học sinh tham gia kỳ thi lần này là con em đồng bào Ca Dong trên địa bàn xã Trà Đốc. Nhiều gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hạn chế nên việc tổ chức đưa đón, hỗ trợ ăn ở có ý nghĩa rất lớn đối với các em.
Những năm qua, địa phương luôn quan tâm công tác giáo dục vùng cao, tạo điều kiện để học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường tốt hơn.
Việc thầy cô đồng hành, chăm lo cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giúp các em yên tâm dự thi mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của ngành giáo dục đối với học sinh vùng cao còn nhiều gian khó.
Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên toàn địa bàn là 38.690 học sinh, gồm 37.175 chỉ tiêu hệ THPT đại trà, 1.025 chỉ tiêu THPT chuyên, 175 chỉ tiêu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam, 315 chỉ tiêu cho 3 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT, cùng 1.215 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Với 43.567 học sinh đăng ký dự thi, TP dự kiến khoảng 91% thí sinh sẽ có cơ hội vào học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên công lập.