Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt hai anh em trộm 27 chiếc điện thoại trị giá hơn 400 triệu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Bắt hai anh em trộm 27 chiếc điện thoại trị giá hơn 400 triệu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi đột nhập một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, lấy 27 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) trị giá hơn 400 triệu đồng, hai anh em ruột rời Đà Nẵng ra TP Huế lẩn trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an truy bắt.

Đối tượng Trần Nhật Tr. và Trần Nhật Q. cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Đối tượng Trần Nhật Tr. và Trần Nhật Q. cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Nhật Tr. và Trần Nhật Q.(cùng 17 tuổi, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, lúc 2h19’ ngày 13/8, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng về vụ đột nhập cửa hàng điện thoại tại số 170 Lê Văn Hiến.

Theo trình báo, kẻ gian đã phá khóa, đột nhập cửa hàng và lấy trộm nhiều điện thoại di động, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng xác định Trần Nhật Tr. và Trần Nhật Q., là hai anh em ruột, chính là đối tượng gây án. Cả hai đã rời TP Đà Nẵng, di chuyển ra TP Huế lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm được.

Trước nguy cơ các đối tượng tiếp tục bỏ trốn hoặc tẩu tán tang vật, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng triển khai hai tổ công tác phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an TP Huế để xác minh, truy tìm nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Đến lúc 9h ngày 14/8, lực lượng Công an xác định hai nghi phạm đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế.

Các tổ công tác công an nhanh chóng bắt giữ Tr. và Q., đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai anh em thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, lúc 1h30’ ngày 13/8, Q. điều khiển xe máy chở Tr. từ khu vực biển Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng để tìm cửa hàng điện thoại sơ hở.

Khi đi qua một công trình xây dựng, cả hai nhặt một cây xà beng để làm công cụ phá cửa. Đến cửa hàng số 170 Lê Văn Hiến, hai người thống nhất thực hiện vụ trộm.

Q. đứng ngoài cảnh giới, Tr. dùng xà beng phá ổ khóa rồi đột nhập vào bên trong. Tại đây, Tr. phát hiện một chùm chìa khóa trên kệ sửa chữa điện thoại nên dùng chìa khóa mở tủ kính trưng bày, gom điện thoại cho vào thùng carton rồi mang ra ngoài.

Sau khi rời hiện trường, Tr. vứt cây xà beng cùng ổ khóa vừa phá vào bụi cây trước số nhà 174 Lê Văn Hiến. Q. sau đó điều khiển xe máy chở Tr. ra TP Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số điện thoại vừa trộm được thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện lực lượng công an đã tạm giữ 28 điện thoại iPhone các loại. Trong số này, 27 chiếc điện thoại được xác định là tang vật của vụ trộm tại cửa hàng trên đường Lê Văn Hiến.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Q. khai nhận chiếc xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án cũng là tài sản do các đối tượng trộm cắp tại khu đô thị FPT, TP Đà Nẵng vào khoảng tháng 7/2026.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tấn Thành - Chí Đại