Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân người có công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân người có công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 1/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp tổ chức chương trình đón đoàn người có công với cách mạng cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng đến tham quan, giao lưu tại đơn vị.

Thượng úy Trần Quốc Khánh, Phó Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 giới thiệu với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ của Tàu. Ảnh: CS.
Thượng úy Trần Quốc Khánh, Phó Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 giới thiệu với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ của Tàu. Ảnh: CS.

Hoạt động này nhằm tri ân các thế hệ có công với cách mạng, đồng thời tuyên truyền về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tham gia chương trình có đại diện các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Chỉ huy Hải đoàn 21 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Đoàn khách gồm 46 đại biểu là người có công với cách mạng và cán bộ, nhân viên Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được xem phim tư liệu về chặng đường 22 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; nghe giới thiệu về tình hình biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ cũng như những kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn trên vùng biển miền Trung.

Đoàn cũng tham quan các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tại cảng Hải đoàn 21. Tại đây, cán bộ Tàu CSB 8002 giới thiệu về tính năng, trang bị của tàu, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Chính trị viên phó Hải đội 212, Hải đoàn 21, báo cáo viên, giới thiệu sơ lược về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: CS.
Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Chính trị viên phó Hải đội 212, Hải đoàn 21, báo cáo viên, giới thiệu sơ lược về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: CS.

Những câu chuyện thực tế đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Lê Trang, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21 bày tỏ, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá Trang khẳng định, những tấm gương, ký ức và sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động trước sự đón tiếp của đơn vị, cựu chiến binh Võ Văn Đến, từng tham gia chiến trường K cho biết, chương trình giúp các cựu chiến binh hiểu rõ hơn về chặng đường phát triển và những chiến công của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Ông Đến bày tỏ, niềm tin rằng thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững bản lĩnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và bình yên trên biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng ghi nhận và trân trọng những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công.

 

Chí Đại - Nguyễn Tín