Xã hội

Đà Nẵng: Chính sách pháp luật minh bạch, hiệu quả, dựa trên sự lắng nghe từ cơ sở

Chí Đại-Nguyễn Tín 09/09/2025 12:01

Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường (NNMT) Võ Văn Hưng khẳng định: “Chính phủ và các bộ, ngành luôn cam kết xây dựng một hệ thống chính sách, pháp luật minh bạch, hiệu quả, dựa trên sự lắng nghe từ cơ sở, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”.

LAM VIEC 1
Thứ Trưởng Bộ NNMT Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.

Sáng 9/9, Thứ trưởng Bộ NNMT Võ Văn Hưng cùng Đoàn công tác Bộ NNMT đã có buổi làm việc với UBND phường An Thắng, TP Đà Nẵng về chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại đây, ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, phường An Thắng được sáp nhập từ các phường Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung cũ với diện tích 19,64 km2 và hơn 33.800 nhân khẩu.

Theo lãnh đạo UBND phường An Thắng, hiện nay chính quyền địa phương đã đi vào hoạt động ổn định, song việc bố trí cán bộ công chức chuyên môn còn thiếu, khối lượng công việc lớn, trong khi biên chế hạn chế.

Do đó, UBND phường kiến nghị UBND TP Đà Nẵng, Đoàn công tác Bộ NNMT và các đơn vị liên quan để xem xét, chỉ đạo.quan tâm bổ sung biên chế cho các phòng, ngành; ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Đội quản lý trật tự đô thị; đồng thời sớm phân định thẩm quyền rõ ràng giữa cấp phường và cấp xã trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị tăng cường đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại cụm công nghiệp Trảng Nhật; hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; tạo điều kiện phát triển du lịch nông nghiệp gắn với sản xuất và đời sống dân sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NNMT Võ Văn Hưng cho biết, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt vấn đề, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách, pháp luật, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Bộ NNMT cùng các cơ quan liên quan đã tăng cường trực tiếp về địa phương để hướng dẫn, trao đổi, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Các cuộc họp và thảo luận là cơ hội để bộ, ngành lắng nghe phản ánh từ chính quyền cơ sở, đặc biệt cấp phường, nơi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thiết yếu trong khi nhân lực còn hạn chế. Trong lĩnh vực pháp luật môi trường, Bộ được Chính phủ giao chủ động xây dựng các nghị định trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi từ địa phương, bảo đảm phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ tổ chức”.

LAM VIEC 2
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tín.

Ông Võ Văn Hưng cho biết, Bộ cũng đã chỉ đạo các vụ, cục chuyên môn tổ chức nhiều cuộc họp giải đáp thắc mắc của địa phương trên cả nước. Đồng thời khuyến khích địa phương nêu rõ ba nhóm vấn đề thường gặp: vướng mắc trong tổ chức thực hiện, khác biệt trong cách hiểu luật và sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

“Chính phủ và các bộ, ngành luôn cam kết xây dựng một hệ thống chính sách, pháp luật minh bạch, hiệu quả, dựa trên sự lắng nghe từ cơ sở, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”, ông Võ Văn Hưng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Chính sách pháp luật minh bạch, hiệu quả, dựa trên sự lắng nghe từ cơ sở