Đà Nẵng: Chủ động ứng phó xâm nhập mặn
Trước diễn biến xâm nhập mặn ngày càng phức tạp, khiến cho đồng lúa có nguy cơ thiếu nước, chính quyền và người dân TP Đà Nẵng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ứng phó.
Ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại các cánh đồng ở phường Điện Bàn Đông và phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), nhiều diện tích lúa đã qua giai đoạn làm đòng, song vẫn còn diện tích đang bước vào thời kỳ trổ đòng, giai đoạn cần nhiều nước để phát triển. Trong khi đó, nguồn nước tưới thiếu hụt khiến nhiều ruộng lúa rơi vào tình trạng khô hạn.
Ông Bùi Văn Tin - ở phường Bàn Thạch cho biết: “Gia đình tôi gieo sạ 5 sào lúa vụ đông xuân. Hiện phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng, rất cần nguồn nước để phát triển. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài khiến sông Đầm bị nhiễm mặn, đe dọa đến sinh trưởng và năng suất cây lúa. Vì vậy, tôi chủ động lấy nước ngọt để đảm bảo cho lúa phát triển tốt”.
Theo ông Lê Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, hiện nay đang triển khai dự án đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện. Đây là dự án đã được UBND phường Điện Bàn Đông phê duyệt năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 2,6 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đã triển khai đóng cọc cừ và gia cố mái đập, tuy nhiên công trình chưa thể tiếp tục do chưa có chủ trương thống nhất vị trí lấy đất, cát để đắp đập.
“Trước thực trạng này, các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai xây dựng đập tạm nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, như xây dựng kè chắn, nạo vét kênh mương dẫn nước để bảo vệ ruộng lúa, đồng thời điều tiết nguồn nước hợp lý nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp” - ông Long nói.
Theo đó, để chủ động ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 2.000ha đất nông nghiệp tại các địa phương như Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực Gò Nổi, UBND phường Điện Bàn Đông đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét cho phép tiếp tục khai thác cát tại bãi chứa B3 thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để phục vụ thi công công trình.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra khu vực đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện. Tại đây, ông Hưng cho biết, đập thời vụ này có vai trò quan trọng trong việc ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 2.000ha đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Do đó, ông Hưng yêu cầu các sở, ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đắp đập, chặn dòng trước ngày 10/5.
“Về lâu dài cần triển khai các công trình trọng điểm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm xử lý triệt để tình trạng nhiễm mặn, kết hợp phát triển giao thông, du lịch và giảm ngập lụt, chống hạn hán” - ông Hưng nói.
Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian chờ xây dựng đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện, UBND thành phố đã giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng triển khai các giải pháp chống nhiễm mặn cho các trạm bơm trên lưu vực sông Vĩnh Điện nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2026.