Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đà Nẵng: Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc ngăn chặn bạo lực học đường tại các cấp học trên địa bàn TP Đà Nẵng không chỉ giúp học sinh yên tâm, thoải mái khi đến trường mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Ngày hội chuyên đề Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ. Ảnh: BC.
Ngày hội chuyên đề Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ. Ảnh: BC.

Tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ, xã Nông Sơn, nhà trường vừa phối hợp với Công an xã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường-Xây dựng tình bạn đẹp”.

Chương trình diễn ra sôi nổi với các phần thi giới thiệu đội, trình diễn tiểu phẩm và xử lý tình huống thực tế.

Trong đó, tiểu phẩm “Gắn kết tình bạn” của lớp 5B gây nhiều xúc động khi kể về câu chuyện của em N.K., là một học sinh học giỏi nhưng vì sa đà vào trò chơi điện tử nên bỏ bê việc học, thường xuyên gây gổ với bạn bè.

Sau thời gian được giáo dục tại trường giáo dưỡng, em dần nhận ra sai lầm và khi trở về đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ gia đình, bạn bè để tiếp tục đến trường.

Theo Trung tá Nguyễn Sơn Trung, Phó Trưởng Công an xã Nông Sơn, bạo lực học đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất lẫn tinh thần học sinh.

Công an xã Lãnh Ngọc tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: LN.
Công an xã Lãnh Ngọc tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: LN.

Vì vậy, lực lượng công an địa phương hằng năm đều chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài trường học, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối, đánh nhau hay đe dọa tinh thần học sinh. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn cho các em.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Lãnh Ngọc, Công an xã cũng phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Nội dung tập trung vào các chuyên đề thiết thực như phòng ngừa bạo lực học đường.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của 20 giáo viên cùng hơn 350 học sinh. Thông qua các câu chuyện thực tế, cách truyền đạt sinh động của báo cáo viên, học sinh được nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ứng xử văn minh trong môi trường học đường.

Theo thầy, cô giáo của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, hoạt động này góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện,; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Tại Trường THCS Lê Văn Tám, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng cũng tổ chức ngày hội chuyên đề “Học đường an toàn” với sự hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh.

Các lớp tham gia trình diễn tiểu phẩm, xử lý tình huống và trả lời câu hỏi liên quan đến kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.

Cô Phan Thị Ngọc Phương, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Lê Văn Tám cho biết, thông qua hoạt động ngoại khóa, học sinh được truyền tải thông điệp nói không với bạo lực học đường trong mọi hoàn cảnh; đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa học đường lành mạnh, phát huy tinh thần “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Công an xã Lãnh Ngọc tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: LN.
Công an xã Lãnh Ngọc tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: LN.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua thành phố đã tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, công an, ngành văn hóa, các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Theo ông Linh, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực học đường; toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống; 100% học sinh được trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, kể cả trên không gian mạng.

Thành phố cũng yêu cầu mọi vụ việc bạo lực học đường phải được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương để rà soát, nắm bắt tình hình học sinh có nguy cơ vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

 

Chí Đại - Tấn Thành