Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Đà Nẵng: Công bố quyết định tiếp nhận, thành lập Bệnh viện Việt-Hàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Công bố quyết định tiếp nhận, thành lập Bệnh viện Việt-Hàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 25/2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành.
Công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ban, ngành và cán bộ, viên chức bệnh viện.

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Trên cơ sở đó, ngày 13/2/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và đổi tên thành Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng.

 Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2026

Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg năm 2007, là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc; sau 18 năm phát triển đã khẳng định vị thế cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa tuyến trung ương tại khu vực miền Trung.

Đến nay, bệnh viện được xếp hạng I với quy mô 760 giường bệnh nội trú, triển khai hàng nghìn kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để bệnh viện ổn định, phát triển trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố; phù hợp chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thành phố xác định định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trong đó Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới y tế chuyên sâu.

 Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ bệnh viện sớm ổn định tổ chức, phát triển chuyên môn phù hợp định hướng ngành y tế; đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Việc đổi tên thành Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng không chỉ kế thừa truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với tầm nhìn dài hạn xây dựng hệ thống y tế thành phố hiện đại, hội nhập và bền vững.

Chí Đại - Tấn Thành