Đà Nẵng: Đảm bảo quyền lợi cho người dân vùng dự án KCN Hòa Ninh
Ngày 28/8 tại xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) đã diễn ra hội nghị đối thoại nhằm đảm bảo quyền lợi bồi thường, tái định cư cho người dân khi thu hồi hơn 400 ha đất làm Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh - dự án động lực quy mô hơn 6.200 tỷ đồng.
Theo ông Ngô Long Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Bà Nà, dự án KCN Hòa Ninh là công trình hạ tầng kỹ thuật mang ý nghĩa động lực tăng trưởng cốt lõi, định hình lại vị thế kinh tế khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, tạo tiền đề để khu vực bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới.

Ông Ngô Long Vương cho rằng, dự án triển khai gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh mới sáp nhập, các quy định pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng liên tục thay đổi, bổ sung.Nhưng UBND xã điều hành quyết liệt phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 4 kịp thời.
Qua đó dự án có những bước tiến rõ rệt: đã kiểm đếm 2.918/3.052 hồ sơ cần thu hồi 400 đất, 96 hồ sơ chưa kiểm đếm do đã chuyển chủ đầu tư cần phối hợp xử lý quy chủ lại và thiếu diện tích; đã phê duyệt 1.385 hồ sơ, trong đó 759 hồ sơ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng 46,27 ha (đạt 11,57%).
Trưởng Phòng Kinh tế xã Bà Nà cũng cho rằng dự án nhận được phần lớn nhân dân ủng hộ, minh chứng rõ nét qua việc bà con rất tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tiến hành công tác kiểm đếm và thực hiện các thủ tục.

Tại buổi đối thoại, gần 30 ý kiến tập trung chủ yếu về nguồn gốc đất, pháp lý chuyển nhượng, tình trạng chồng lấn, cấp nhầm, quá trình khai hoang nhưng không có xác nhận, không có giấy tờ hoặc giấy tờ không rõ ràng do lịch sử để lại, việc hoán đổi đất để canh tác không được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề… làm chậm tiến độ đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.
Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà cho biết đối với dự án KCN Hòa Ninh xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và cấp bách; tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” với phương châm “hiểu sâu – hành động đúng - làm đến cùng” và “làm việc nào dứt điểm việc đó”.
Ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Nà cho biết lãnh đạo xã xác định rõ đất đai khu vực Hòa Ninh phần nhiều do bà con tự khai hoang, bao đời canh tác, vì nhiều lý do không làm thủ tục giấy tờ, khi áp dụng quy định mới có nhiều khó khăn, nên trách nhiệm của chính quyền phải tìm cách giải quyết, nhưng cũng không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu quyền lợi.

“Quan điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bà Nà là những trường hợp người dân thực sự sản xuất, chúng ta phải chịu trách nhiệm giải quyết hỗ trợ . Tôi yêu cầu cán bộ phải chịu khó trực tiếp xuống nhà dân, tìm hiểu ngọn ngành ăn ở làm sao, tâm tư nguyện vọng thế nào, nghiên cứu nguồn gốc pháp lý.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP) do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (TBPM) khởi công với quy mô hơn 400 ha, tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng.