Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Đánh thức sức sống mới làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đánh thức sức sống mới làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà 2026 diễn ra ngày 21 đến ngày 22/8, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tôn vinh nghề gốm hơn 500 năm tuổi và phát triển du lịch gắn với di sản.

Lãnh đạo phường Hội An Tây phát biểu tại lễ hội. Ảnh: CĐ.
Lãnh đạo phường Hội An Tây phát biểu tại lễ hội. Ảnh: CĐ.

Tối 21/8, tại khu vực miếu Nam Diêu, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà, là một trong những làng nghề truyền thống có lịch sử hơn 500 năm.

Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 21 đến ngày 22/8, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian để người dân, nghệ nhân và du khách cùng giao lưu, khám phá giá trị của làng gốm Thanh Hà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cho biết, lễ hội năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026. Đây là dịp để nghề gốm Thanh Hà tiếp tục phát huy giá trị truyền thống, đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để hòa vào đời sống đương đại.

Một tiết mục múa tại lễ hội. Ảnh: CĐ.
Một tiết mục múa tại lễ hội. Ảnh: CĐ.

Theo lãnh đạo phường Hội An Tây, gốm Thanh Hà không chỉ là câu chuyện của một làng nghề cổ mà đang từng bước trở thành chất liệu cho các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và du lịch. Qua đó, nghề thủ công truyền thống góp phần cùng Hội An phát huy các giá trị văn hóa, từng bước khẳng định vị thế trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều không gian và hoạt động được tổ chức như: không gian “Kết nối sản phẩm”; không gian ẩm thực “Hương vị Hội An Tây”; không gian trưng bày “Con đường di sản gốm Thanh Hà”; hoạt động “Người thợ trình diễn”, “Chợ gốm Thanh Hà” và “Photo Walk - Thanh Hà trong một ngày”.

Các hoạt động giúp du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử làng nghề, trực tiếp quan sát nghệ nhân chế tác sản phẩm và trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của làng gốm.

Một góc khu trưng bày sản phẩm làng gốm Thanh Hà. Ảnh: NT.
Một góc khu trưng bày sản phẩm làng gốm Thanh Hà. Ảnh: NT.

Dịp này, phường Hội An Tây cũng ra mắt sản phẩm du lịch mới “Về Thanh Hà - chạm gốm, nghe bài chòi”, kết hợp trải nghiệm nghề gốm truyền thống với nghệ thuật dân gian bài chòi.

Sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời góp phần kết nối nghề gốm với các giá trị văn hóa bản địa, từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Hội An Tây.

 

Chí Đại - Nguyễn Tín