Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Đà Nẵng: Diễn tập ứng phó tình huống nguồn nước Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm phóng xạ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Diễn tập ứng phó tình huống nguồn nước Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm phóng xạ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 27/8 tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng – Dawaco), Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 với giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân có sự tham gia của gần 40 thành viên thuộc các lực lượng tham gia diễn tập và sự tham dự của hơn 100 đại biểu, khách mời.

Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành TP Đà Nẵng; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đà Nẵng là đơn vị tổ chức thực hiện.

Các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Nguyễn Tú.
Các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các đơn vị phối hợp gồm Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Sở Y tế thành phố, Tiểu đoàn phòng hóa 708 Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong xử lý tình huống sự cố bức xạ, hạt nhân; đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tình huống giả định của cuộc diễn tập năm 2026 là sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. Đây là tình huống có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và yêu cầu phối hợp xử lý của nhiều ngành, nhiều cấp.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như: tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu; kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành; tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng; thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo; phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị có điều kiện kiểm tra tính phù hợp của phương án ứng phó; đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng; rà soát quy trình thông tin, báo cáo và xử lý tình huống, từ đó bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp với yêu cầu thực tế.

“Trong thời gian tới, TP Đà Nẵng tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn; duy trì tổ chức diễn tập định kỳ; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát an toàn bức xạ; đồng thời chủ động rà soát, cập nhật các phương án ứng phó phù hợp với sự phát triển của thành phố”, ông Nguyễn Thanh Hồng nói.

Nguyễn Tú