Đà Nẵng: Đồng thuận sắp xếp trường học, nâng cao chất lượng giáo dục
TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học, hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.

Hiện nay các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học, với yêu cầu đặt chất lượng dạy và học, quyền lợi của học sinh lên hàng đầu.
Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục là cần thiết nhằm tinh gọn đầu mối, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo ông Danh, quá trình sắp xếp phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thuận lợi cho học sinh trong việc đi lại, học tập, đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân.
Theo ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, toàn xã hiện có 12 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; gồm 4 trường mầm non, 4 trường Tiểu học và 4 trường THCS với hơn 5.100 học sinh. Đến nay, các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã cơ bản hoàn tất việc sáp nhập, bảo đảm đội ngũ giáo viên phục vụ công tác giảng dạy trong năm học mới 2026-2027.

Theo bà Nguyễn Phạm Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, việc sắp xếp mạng lưới trường học nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất lượng giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường.
Trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, quyết định phương án bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục, UBND xã đã tổ chức gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo các trường thuộc diện sắp xếp.
Thầy Trần Đăng Dâng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, bản thân hoàn toàn tin tưởng, đồng thuận với phương án sắp xếp, hợp nhất.
Theo thầy Dâng, sau sắp xếp có thể sẽ có cán bộ quản lý được bố trí lại vị trí công tác hoặc trở về giảng dạy. Đây là điều cần thiết để thực hiện chủ trương chung và thầy hoàn toàn thống nhất với phương án được đưa ra.
Trong khi đó, thầy Võ Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh bày tỏ, nguyện vọng thôi giữ chức vụ quản lý. Sau hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Sơn mong muốn được nghỉ hưu theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ theo chế độ, thầy sẵn sàng trở lại giảng dạy môn Ngữ văn, đúng với chuyên môn được đào tạo.

Theo phương án sắp xếp, 3 trường mẫu giáo Bình Tú, Bình Trung và Bình An được hợp nhất thành Trường Mầm non Thăng Điền, gồm điểm trường chính, 2 phân hiệu và 7 điểm trường, với 42 lớp, 1.140 học sinh.
Khối tiểu học, 5 trường gồm Phù Đổng, Nguyễn Du, Lê Lai, Võ Thị Sáu và Mạc Đĩnh Chi được hợp nhất thành Trường Tiểu học Thăng Điền, gồm điểm trường chính, 4 phân hiệu và 7 điểm trường, với 99 lớp, 2.737 học sinh.
Ở cấp THCS, 3 trường gồm, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh được sáp nhập thành Trường THCS Phan Bội Châu, gồm điểm trường chính và 2 phân hiệu, với 58 lớp, 2.342 học sinh. Sau sắp xếp, xã Thăng Điền còn 3 cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã, giảm 8 trường so với trước.
Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng, qua báo cáo về tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố sẽ giảm từ 976 cơ sở với 1.818 điểm trường xuống còn 590 cơ sở.
Cụ thể, sau sắp xếp, toàn TP Đà Nẵng dự kiến có 172 trường mầm non, 152 trường tiểu học, 113 trường THCS, 83 trường tiểu học và THCS, 1 trường tiểu học, THCS và THPT, 10 trường THCS và THPT, 57 trường THPT, 1 cơ sở giáo dục chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.
Như vậy, tổng số đầu mối cơ sở giáo dục giảm 386 cơ sở, tương đương 39,55% so với thời điểm ngày 1/7/2025. Số điểm trường giảm 47 điểm, chủ yếu gắn với việc thành lập 6 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại 6 xã biên giới đất liền.
Trong đó, khối giáo dục mầm non giảm từ 295 xuống còn 172 cơ sở; Khối giáo dục phổ thông giảm từ 677 xuống còn 417 cơ sở; Trường tiểu học giảm từ 323 xuống 152 trường; trường THCS giảm từ 234 xuống 113 trường.
Theo Sở GDĐT TP Đà Nẵng, sau sắp xếp, bình quân mỗi trường có 0,7 phân hiệu; trường có nhiều phân hiệu nhất có 3 phân hiệu. Bình quân mỗi trường có 31 lớp, trong đó trường có quy mô lớn nhất 102 lớp. Bình quân có 1,43 điểm trường/trường; trường có nhiều điểm trường nhất có 13 điểm trường.
Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, số lượng cán bộ quản lý và nhân viên trường học cũng được điều chỉnh. Số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc và phó giám đốc giảm từ 2.560 người xuống dự kiến còn 1.889 người, dôi dư 671 người. Số cán bộ dôi dư sẽ được bố trí, sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
Đối với viên chức ở các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ và các vị trí khác, số lượng giảm từ 2.979 người xuống dự kiến còn 2.628 người, dôi dư khoảng 351 người.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố đã ban hành phương án số 3 về sắp xếp tổng thể các đơn vị giáo dục trên địa bàn.
Theo đó, các đơn vị được giao xây dựng phương án cụ thể đối với trường trực thuộc Sở GDĐT cũng như các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã, phường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thành trước ngày 25/8/2026.