Đà Nẵng: Đưa hơn 1.700 hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu do mưa lớn

Thanh Tùng 14/10/2023 14:35

1.700 hộ dân với hơn 5.000 người sống dọc tuyến đường Mẹ Suốt (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị ngập sâu trên 2 m do mưa lớn, được sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn.

Sáng 14/10 các lực lượng cứu hộ của Đà Nẵng tiếp tục đưa 12 người (gồm 2 người già, 9 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi và 1 phụ nữ) ra khỏi khu vực ngập sâu 2,2 m do mưa lớn ở tuyến đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

1.700 hộ dân ở đường Mẹ Suốt được đưa ra khỏi khu vực ngập sâu đêm 13 và sáng 14/10.

Theo thông tin từ UBND quận Liên Chiểu, trong đêm 13 đến sáng 14/10 có 1.700 hộ dân với hơn 5.000 người sống dọc tuyến đường Mẹ Suốt thuộc phường Hòa Khánh Nam được sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn.

Tuyến đường Mẹ Suốt thuộc phường Hòa Khánh Nam là khu vực bị ngập sâu nhất (từ 1 m đến trên 2 m) trong đợt mưa lớn kéo dài từ sáng 13/10 ở Đà Nẵng.

Sáng 14/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị nước ngập ở tuyến đường Mẹ Suốt. Ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu, kiên quyết không để ai ở lại.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên người dân vừa được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm sáng 14/10.

Do mưa lớn có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chính quyền và người dân chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, dự trữ nước uống.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 14/10, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã phát tin mưa lớn và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cấp 4 lần đầu tiên đối với TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, việc phát tin mưa lớn và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cấp 4 lần đầu tiên đối với TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế căn cứ Điều 44, Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 18) về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Theo đó, rủi ro thiên tai cấp độ 4 do mưa lớn gồm các trường hợp: Dự báo lượng mưa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24h kéo dài trên 4 ngày ở khu vực trung du, vùng núi trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau. Dự báo lượng mưa trên 400 mm trong 24h kéo dài từ trên 2 ngày ở khu vực trung du, vùng núi hoặc kéo dài trên 4 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau.

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Đà Nẵng tiếp tục bị ngập cục bộ do mưa lớn vào sáng 14/10. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo dự báo trong 48 giờ tới, các tỉnh, TP từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Nam có mưa 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 800.

Sáng 14/10, tất cả các khu vực của TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nhiều khu vực dân cư – đặc biệt là khu vực dân cư tại các phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) vẫn bị ngập sâu.

Sáng 14/10, một số tuyến đường khu vực trung tâm Đà Nẵng như 2 tháng 9, Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ…, vẫn bị ngập cục bộ. Nhiều vị trí trên tuyến đường Tôn Đức Thắng còn ngập sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Đưa hơn 1.700 hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu do mưa lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO