Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đà Nẵng: Hàng nghìn người đến với Lễ hội Sắc sưa Hương Trà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hàng nghìn người đến với Lễ hội Sắc sưa Hương Trà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về làng sinh thái Hương Trà, TP Đà Nẵng tham dự Lễ hội Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026, không khí rộn ràng, náo nhiệt giữa không gian hoa sưa vàng rực, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Rất đông người dân và du khách tới tham quan Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Tấn Thành.
Rất đông người dân và du khách tới tham quan Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Tấn Thành.

Sáng 24/4, tại Vườn Cừa, Làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng năm 2026”. Đây là lễ hội thường niên nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Hương Trà, góp phần kích cầu du lịch, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, Hương Trà đã được công nhận là điểm du lịch sinh thái vào tháng 3/2025. Nơi đây, không chỉ sở hữu cảnh quan hữu tình mà còn lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Nổi bật là vườn sưa cổ thụ với 9 cây Giáng Hương Ấn có tuổi đời từ 100 đến 150 năm, được công nhận là Cây di sản Việt Nam, những báu vật thiên nhiên gắn với ký ức và đời sống của bao thế hệ người dân.

Du khách Nick Blairk chia sẻ tâm trạng khi đến tham quan làng Hương Trà. Ảnh: Nguyễn Tín.
Du khách Nick Blairk chia sẻ tâm trạng khi đến tham quan làng Hương Trà. Ảnh: Nguyễn Tín.

Theo ông Huy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Lễ hội Sắc sưa Hương Trà nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội còn thể hiện khát vọng khai thác giá trị “miền di sản”, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

“Thông qua lễ hội, chúng tôi kỳ vọng hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện, mến khách sẽ được lan tỏa mạnh mẽ. Hương Trà không chỉ là điểm đến để thưởng hoa, mà còn hướng tới trở thành một hệ sinh thái du lịch cộng đồng đa dạng, nơi du khách cùng chung tay bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên địa phương”, ông Huy nói.

Nhiều người check in dưới hàng sưa cổ thụ hàng trăm tuổi tại làng Hương Trà. Ảnh: Chí Đại.
Nhiều người check in dưới hàng sưa cổ thụ hàng trăm tuổi tại làng Hương Trà. Ảnh: Chí Đại.

Ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về vườn Cừa, đặc biệt là tại Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026”, tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui.

Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào làng sinh thái Hương Trà đã nhộn nhịp người qua lại; nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp dưới tán hoa sưa vàng rực. Các khu check-in, không gian văn hóa và ẩm thực luôn đông đúc, góp phần tạo nên bức tranh lễ hội sôi động. Tiếng cười nói, âm nhạc hòa cùng sắc hoa mang đến không gian vừa náo nhiệt, vừa thơ mộng.

Anh Huỳnh Kim Dũng chia sẻ về nghỉ dưỡng khi đến tham quan Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Nguyễn Tín
Anh Huỳnh Kim Dũng chia sẻ về nghỉ dưỡng khi đến tham quan Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Nguyễn Tín

Du khách Nick Blairk (42 tuổi, quốc tịch Anh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi có dịp đặt chân đến làng sinh thái Hương Trà. Tôi đã cảm nhận vẻ đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên của nơi đây. Những hàng cây sưa nhiều năm tuổi xanh mát đến không gian làng quê trong lành. Đây là một địa điểm thú vị, đáng để khám phá và trải nghiệm đối với du khách quốc tế khi đến tham quan Việt Nam”.

Anh Huỳnh Kim Dũng, ở TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp tham gia Lễ hội Sắc sưa Hương Trà, gia đình anh cùng nhiều du khách đã chọn lưu trú tại Khách sạn Phú Long Tam Kỳ. Nơi đây sát với làng sinh thái Hương Trà để thuận tiện nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động lễ hội. Tại đây, du khách được tận hưởng không gian nghỉ ngơi thoải mái, dịch vụ chu đáo, đồng thời thưởng thức nhiều món ăn mang đậm hương vị miền Trung. Sau những giờ tham quan, chụp ảnh dưới tán hoa sưa vàng rực, việc trở về khách sạn để thư giãn, quây quần bên gia đình, bạn bè đã góp phần làm trọn vẹn hành trình khám phá Hương Trà.

Du khách trải nghiệm khinh khí cầu tại Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Nguyễn Tín.
Du khách trải nghiệm khinh khí cầu tại Lễ hội Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026. Ảnh: Nguyễn Tín.

Chị Nguyễn Thị Nhung, ở phường Hương Trà chia sẻ, không khí lễ hội năm nay diễn ra sôi động với nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt, trải nghiệm khinh khí cầu đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại địa phương.

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng cho biết, Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026” diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại làng sinh thái Hương Trà. Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 25 hoạt động phong phú được tổ chức như: lễ khai mạc, phát động cuộc thi ảnh “Cảnh sắc Hương Trà”, chương trình hướng dẫn viên du lịch nhí, trải nghiệm ngắm cảnh từ khinh khí cầu, ký họa chân dung tặng du khách, đạp xe đôi dưới tán sưa, giải chạy “Khám phá Hương Trà” và hoạt động hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao…

Hoa sưa thắm vàng ở làng sinh thái Hương Trà. Ảnh Tấn Thành
Hoa sưa thắm vàng ở làng sinh thái Hương Trà. Ảnh Tấn Thành

Cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc với nhiều chương trình biểu diễn hấp dẫn, nổi bật là đêm trình diễn áo dài trong lễ bế mạc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống giữa khung cảnh thiên nhiên.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tin