Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Hương Trà rực rỡ mùa hoa sưa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hương Trà rực rỡ mùa hoa sưa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Hương Trà rực rỡ mùa hoa sưa
Mùa hoa sưa rực rỡ ở làng Hương Trà. Ảnh: Đinh Tất Cảnh

Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng 2026” không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa sưa nở rộ mà còn chinh phục du khách bởi sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm cộng đồng giàu bản sắc.

Đây là dịp để không gian làng quê Hương Trà trở nên sống động hơn bao giờ hết, mở ra một bức tranh đa sắc, nơi thiên nhiên và đời sống con người giao hòa, mang đến cho du khách những cảm nhận trọn vẹn về vùng đất giàu truyền thống.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng được trang trí cờ hoa, tiểu cảnh rực rỡ. Dọc hai bên bờ sông Tam Kỳ, hoa sưa bung nở, nhuộm vàng cả không gian, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, hòa quyện với thiên nhiên. Cạnh đó, những con đường làng Hương Trà sạch đẹp, mát mẻ dưới tán cây sưa, khiến mỗi bước chân du khách như chậm lại để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp yên bình.

Chị Trương Dạ Thảo, ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chia sẻ: “Lần đầu tôi đến đây và không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa sưa. Không gian ngập tràn sắc vàng, tôi như tạm quên đi nhịp sống vội vã thường ngày để tận hưởng sự bình yên hiếm có”.

Ngàn năm sau nữa

hoa sưa vẫn vàng

Vàng sưa từ thuở xa xưa

Cha ông lập nghiệp đã sưa vàng rồi

Nong nia, ông táo, bình vôi...

Cơm sôi lửa đỏ có rồi vàng sưa

Cái thời từ thuở xa xưa

Con sông đã tắm vàng sưa sớm chiều

Cái thời bóng mẹ liêu xiêu

Sớm trưa lam lũ chín chiều ruột gan

Hoa sưa đã thắm sắc vàng

Dù cho mưa nắng lại càng vàng sưa

Còn duyên kẻ đón người đưa

Rước dâu qua ngõ đã sưa vàng rồi

Từ ngày còn ở trong nôi

Mẹ ru con ngủ có rồi vàng sưa

Sưa vàng từ thuở xa xưa

Ngàn năm sau nữa hoa sưa vẫn vàng

Tấn Thành

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, lễ hội này diễn ra ngày 24 và 25/4, với 18 hoạt động phong phú, quy tụ khoảng 100 nghệ nhân, diễn viên, dancer tham gia. Không gian lễ hội còn có từ 20 đến 30 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt du khách trong và ngoài thành phố.

Thông qua chuỗi hoạt động lần này, lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Hương Trà, góp phần kích cầu du lịch vào mùa hoa sưa nở rộ. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng của địa phương đến với đông đảo du khách.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay còn nằm ở các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong ngày khai mạc, địa phương sẽ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tam Kỳ, đồng thời trồng cây tại khu vực Cồn Chùa nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái vùng ngã ba sông.

Lễ hội năm nay còn có hoạt động ngắm cảnh Hương Trà từ khinh khí cầu. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh làng sưa từ trên cao, nơi những dải hoa vàng trải dài bất tận xen lẫn những mái nhà yên bình, vườn tược xanh mát và dòng sông Tam Kỳ uốn lượn hiền hòa phía xa. Từ góc nhìn ấy, Hương Trà hiện lên vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống, để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên về một miền quê thanh bình mà giàu sức hút.

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Mùa hoa sưa năm 2026 với chủ đề “Sắc sưa Hương Trà”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất chủ trương nâng tầm Lễ hội hoa sưa Hương Trà trở thành lễ hội cấp thành phố vào năm 2027.

Chí Đại - Nguyễn Tín