Đà Nẵng: Huy động sức mạnh tự quản trong xây dựng văn minh đô thị
Trong bối cảnh lực lượng chức năng từ thành phố đến địa phương không thể giám sát 24/24 để duy trì nề nếp trật tự đô thị, rất cần phát huy vai trò khu dân cư trong việc nhân rộng mô hình tự quản.
Tháng 3/2026, Thành ủy Đà Nẵng có Chỉ thị số 14-CT/TU, UBND TP Đà Nẵng có Kế hoạch số 109/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh.
Tại địa bàn phường Hòa Xuân, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến đường trọng điểm từng bước được kiểm soát; diện mạo đô thị chuyển biến tích cực theo hướng xanh - sạch - đẹp, văn minh hơn.
Tuy nhiên thực tế lực lượng tham gia xử lý còn mỏng, trong khi địa bàn rộng, dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục, tiềm ẩn tái diễn vi phạm, nhất là thời điểm ban đêm, một số tuyến đường kinh doanh sầm uất.
Từ thực trạng đó, Tổ dân phố Trung Lương 3 (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đã triển khai mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan và nếp sống văn minh trên đường Phan Triêm và Mẹ Thứ; tập trung xử lý, chỉnh trang các nút giao với đường Trần Nam Trung, Mai Chí Thọ.
Tổ dân phố Trung Lương 3 cũng đã thành lập Tổ tự quản Tuyến đường văn minh đô thị với 11 thành viên, với phương châm thực hiện 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; ngoài kinh phí hỗ trợ từ UBND phường còn vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ để duy trì thường xuyên, không thực hiện kiểu phong trào ngắn hạn. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người dân biết, hiểu, tự giác xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; tiến đến nhân rộng các tuyến đường khác.
Ông Phan Thành Nhân - Bí thư Chi bộ Trung Lương 3 cho biết, công tác thực hiện Tuyến đường văn minh đô thị được đưa vào Nghị quyết chi bộ; họp Chi ủy mở rộng để thông qua kế hoạch; phân công Ban điều hành và từng cá nhân phụ trách; khảo sát, chụp ảnh toàn tuyến; lập danh sách hộ dân, hộ kinh doanh cần tuyên truyền, hướng dẫn sắp xếp, chỉnh trang trước nhà; ghi nhận các trường hợp chưa chấp hành để tiếp tục vận động.
“Nguyên tắc thực hiện của Ban điều hành là tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, tự khắc phục; tổng hợp những vị trí chưa thực hiện hoặc vi phạm vượt thẩm quyền của khu dân cư để đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Công an phường Hòa Xuân kiểm tra, xử lý” - ông Nhân nói.
Kết quả qua thời gian triển khai, Tổ dân phố Trung Lương 3 đã giảm thiểu tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và đường thoát hiểm; phương tiện được sắp xếp gọn gàng, không có điểm tập kết rác tự phát, mặt đường, vỉa hè, khu vực trước nhà dân sạch sẽ.
Theo ông Phan Thành Nhân, trong thời gian tới, Chi hội đoàn thể tiếp tục phối hợp Đảng viên phụ trách tuyến đường tiếp tục theo dõi, lồng ghép với ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; Tổ trưởng Tổ dân phố theo dõi, đánh giá và biểu dương các hộ dân thực hiện tốt; kiểm tra đôn đốc hàng tuần, kịp thời nhắc nhở khi có dấu hiệu tái lấn chiếm và báo cáo lực lượng chức năng xử lý các trường hợp cố tình tái phạm.
Ông Trần Văn Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân cho biết, trong quá trình triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy và kế hoạch 109/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng, phường Hòa Xuân đã hình thành nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
“Trong công tác giữ gìn trật tự đô thị, ý thức tự giác của người dân là gốc rễ của việc xây dựng nếp sống văn minh bền vững, do đó sự hưởng ứng, vào cuộc quyết liệt và kiên trì, bền bỉ của cơ sở, khu dân cư đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Mô hình tự quản, tự giám sát, nhắc nhở và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu tái diễn tại các khu dân cư phường Hòa Xuân đã tiên phong và phát huy hiệu quả, đang mở rộng nhanh chóng, là kinh nghiệm hay cần áp dụng rộng rãi để chủ trương đúng đắn của thành phố đi vào thực tiễn đời sống” - ông Phú nói.