Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Khẩn trương hoàn thiện hai dự án kè sông và chống xói lở biển 500 tỷ đồng trước mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khẩn trương hoàn thiện hai dự án kè sông và chống xói lở biển 500 tỷ đồng trước mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 4/5, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (BQLDA) - chủ đầu tư và đại diện các Sở, ngành kiểm tra thực tế tại khu vực thực hiện Dự án kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và Khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng khảo sát tại khu vực thực hiện dự án kè sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa. Ảnh: Tấn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng khảo sát tại khu vực thực hiện dự án kè sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa. Ảnh: Tấn Thành

Tại dự án kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, ông Trần Nam Hưng cho biết, đây là dự án được yêu cầu thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Vì vậy, ông Hưng yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương nơi thực hiện dự án kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và Dự án Khắc phục xói lở bờ biển Hội An khởi công trước ngày 15/5 và hoàn thành trước ngày 15/9.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Vì thời gian cấp bách nên việc chọn đơn vị thi công phải có năng lực mạnh. Công trình làm phải đảm bảo tiến độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện. Trong đó, chủ đầu tư không được để thiếu nguyên vật liệu như đá, cát. Công trình phải hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công trình phải có thiết kế kè bền vững, lâu dài và chống chịu được thiên tai. Vì kè gần cửa sông, cửa biển và có thể làm du lịch nên cần làm có thẩm mỹ để kết nối với bờ biển Hội An, bến cổ Trung Phường hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng (đội nón cối) kiểm tra tại bờ biển Hội An cùng chủ đầu tư và các sở, ngành. Ảnh: Tấn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng (đội nón cối) kiểm tra tại bờ biển Hội An cùng chủ đầu tư và các sở, ngành. Ảnh: Tấn Thành

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định, đây là dự án cấp thiết về an sinh xã hội, phục vụ đời sống nhân dân, vì vậy đề nghị UBND xã Duy Nghĩa vận động người dân trong vùng ảnh hưởng dự án bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5 để tổ chức khởi công thực hiện.

Đối với công trình khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hội An, ông Hưng cũng yêu cầu BQLDA thực hiện song song cùng dự án kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương để đảm bảo dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Phó Giám đốc BQLDA Nguyễn Ngọc Tân khẳng định: “Đây là công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp của thành phố, vì vậy đơn vị sẽ chia thành 4 mũi thi công để đúng tiến độ. Theo kế hoạch, việc thi công xây dựng sẽ hoàn thành trước ngày 15/9”.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tại dự án tại cầu Nghĩa Tự. Ảnh: Tấn Thành.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tại dự án tại cầu Nghĩa Tự. Ảnh: Tấn Thành.

Đến nay, với 2 dự án, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Các đơn vị đã triển khai khảo sát địa hình, địa chất dự án và hoàn thiện phương án thiết kế, kết cấu chính của dự án.

BQLDA cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an TP, Bộ Chỉ huy quân sự, sở ngành, địa phương tạo điều kiện trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Cụ thể, Ban Quản lý cho hay, nhu cầu về vật liệu xây dựng công trình chính như cát, đất, đá, sắt thép, bê tông, xi măng, cọc cừ dự ứng lực… rất lớn, dự kiến hơn 2500 cọc, 60.000m3 đá… để dự án được triển khai thi công trong khoảng thời gian khoảng 3 tháng đến 15/9.

Tuy nhiên, một số tuyến đường vận chuyển đang hạn chế về khung giờ và tải trọng. Vì vậy để thuận lợi và đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư đề nghị các Sở ngành, địa phương tạo điều kiện về khung giờ vận chuyển vật liệu các tuyến đường đến khu vực thực hiện dự án.

Bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương bị sạt lở nặng, chính quyền và người dân địa phương phải sử dụng bao tải cát để gia cố tạm thời. Ảnh: Tấn Thành.
Bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương bị sạt lở nặng, chính quyền và người dân địa phương phải sử dụng bao tải cát để gia cố tạm thời. Ảnh: Tấn Thành.

Trước đó, ngày 22/4, UBND TP Đà Nẵng có quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Dự án nhằm ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn trước mùa mưa bão 2026 sắp đến.

UBND TP Đà Nẵng dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 498 tỷ đồng. Trong đó, việc khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa khoảng 210 tỷ đồng và việc khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An khoảng 288 tỷ đồng. Công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Dự án tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương sẽ đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực dự án. Dự án góp phần hỗ trợ phát triển nghề cá và kinh tế - xã hội vùng dự án. Tuyến kè cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành 2 đoạn với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1.475m.

Đối với tuyến kè khu vực bờ biển Hội An sẽ đầu tư xây dựng kè bờ nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển Hội An, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực dự án; góp phần tái tạo lại bãi biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án. Tuyến kè cơ bản bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình và tạo thành tuyến trơn tru, có kết nối phù hợp với các công trình hiện hữu, được phân thành 3 khu vực với tổng chiều dài dự kiến khoảng 1.950m.

Tấn Thành