Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Đà Nẵng khánh thành thư viện số cộng đồng đầu tiên ứng dụng công nghệ RFID

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng khánh thành thư viện số cộng đồng đầu tiên ứng dụng công nghệ RFID

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc đưa vào hoạt động thư viện số cộng đồng đầu tiên ứng dụng công nghệ RFID tại 367 Trần Nguyên Đán (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đánh dấu bước tiến đột phá trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Ngày 19/5, UBND phường Hòa Khánh TP Đà Nẵng khánh thành, đưa vào vận hành thư viện số cộng đồng đầu tiên ứng dụng nền tảng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification), nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là mô hình thư viện số dành cho cộng đồng đầu tiên tại TP Đà Nẵng ứng dụng nền tảng công nghệ RFID.

Từ phải qua: Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ; Phó Giám đốc Sở KHCN Trần Ngọc Thạch; Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nguyễn Hà Bắc trải nghiệm thư viện số. Ảnh: Quang Thắng.
Từ phải qua: Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ; Phó Giám đốc Sở KHCN Trần Ngọc Thạch; Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nguyễn Hà Bắc trải nghiệm thư viện số. Ảnh: Quang Thắng.

RFID là công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, sử dụng các thẻ gắn chip (tags) và đầu đọc (readers) để truyền và nhận dữ liệu.

Việc sử dụng RFID giúp tự động hóa các quy trình mượn/trả sách, kiểm kê tài liệu, và tăng cường an ninh cho thư viện.

Thư viện số cộng đồng Hòa Khánh là không gian tri thức thế hệ mới với công nghệ hiện đại, vận hành trên hệ sinh thái tích hợp giữa phần mềm quản lý Lạc Việt Vebrary và hệ thống nhận dạng vô tuyến RFID.

Thư viện số cộng đồng là thiết chế văn hóa hiện đại, mô hình thực tiễn điển hình trong việc xây dựng xã hội học tập số bền vững. Ảnh: Quang Thắng.
Thư viện số cộng đồng là thiết chế văn hóa hiện đại, mô hình thực tiễn điển hình trong việc xây dựng xã hội học tập số bền vững. Ảnh: Quang Thắng.

Với mục tiêu tự động hóa 90% quy trình vận hành, thư viện mang đến các sản phẩm và dịch vụ tiện ích vượt trội như: ki-ốt tự phục vụ cho phép bạn đọc tự thực hiện thủ tục mượn/trả 3–5 cuốn sách cùng lúc chỉ trong 2 giây qua màn hình cảm ứng; phục vụ 24/7 giải phóng bạn đọc khỏi sự phụ thuộc vào giờ hành chính của cán bộ thư viện.

Cổng an ninh thông minh tự động giám sát và bảo vệ tài sản với độ chính xác 99,9%.

Bên cạnh kho tài liệu truyền thống, thư viện đang hướng tới số hóa các tư liệu lịch sử, văn hóa địa phương và bổ sung kho ebook đa phương tiện.

Công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Ảnh: Quang Thắng.
Công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Ảnh: Quang Thắng.

Việc ứng dụng công nghệ RFID còn giúp tiết kiệm 95% thời gian kiểm kê, giúp cán bộ tập trung vào các hoạt động tư vấn, khuyến đọc và kết nối cộng đồng. 

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng không gian học tập, nghiên cứu, tiếp cận công nghệ và tri thức hiện đại cho người dân là nhu cầu thiết thực, là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cơ sở.

Do đó, thư viện số vừa là nơi lưu giữ tài liệu, vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng văn minh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo môi trường thuận lợi để người dân phát triển kỹ năng, mở rộng tri thức, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Thư viện khánh thành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tinh thần học tập, tự rèn luyện, ham hiểu biết và xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Thắng.
Thư viện khánh thành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tinh thần học tập, tự rèn luyện, ham hiểu biết và xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Thắng.

Đây là công trình hình thành từ chủ trương đầu tư đúng đắn của UBND quận Liên Chiểu (cũ) với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng, được UBND phường Hòa Khánh kế thừa khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc đưa thư viện số cộng đồng ứng dụng công nghệ mới RFID vào hoạt động đã hiện thực hóa tầm nhìn lâu dài và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền cơ sở đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục và tri thức cộng đồng.

Sau khi công trình hoàn thành, UBND phường Hòa Khánh giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác.

Clip Thư viện số nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng. Thực hiện: Quang Thắng.

Ông Huỳnh Anh Vũ yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức hoạt động thư viện, xây dựng nội dung phục vụ, duy trì nề nếp hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân, nhất là học sinh, Đoàn viên thanh niên tiếp cận dễ dàng, sử dụng hiệu quả.

“Để công trình phát huy giá trị lâu dài, UBND phường Hòa Khánh mong muốn mọi người chung tay giữ gìn, khai thác và sử dụng thư viện đúng mục đích; tích cực lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần học tập suốt đời và ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng dân cư. Mỗi người dân đến với thư viện không chỉ để đọc một cuốn sách, mà còn để mở rộng tri thức, nâng cao kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách và góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại”, ông Huỳnh Anh Vũ nói.

Nguyễn Tú