Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Khảo sát các khu vực trọng điểm phục vụ thẩm định Quy hoạch chung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khảo sát các khu vực trọng điểm phục vụ thẩm định Quy hoạch chung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế tại nhiều khu vực trọng điểm của TP Đà Nẵng, phục vụ công tác thẩm định Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (ở giữa, bên phải) về định hướng phát triển Sân bay Chu Lai. Ảnh: CĐ.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (ở giữa, bên phải) về định hướng phát triển Sân bay Chu Lai. Ảnh: CĐ.

Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành TP Đà Nẵng.

Đoàn khảo sát thực tế một số khu vực có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp, cảng biển và hàng không của thành phố, từ hạ lưu sông Thu Bồn, các khu công nghiệp, đô thị mới đến khu bến cảng Tam Hiệp-Tam Hòa, sân bay Chu Lai, hồ Sông Đầm và hành lang xanh dọc sông Trường Giang.

Qua khảo sát, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục rà soát kỹ các nội dung của đồ án trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và kết quả khảo sát thực tế.

Đồng thời, TP Đà Nẵng cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Quy hoạch chung với các quy hoạch cấp trên và những quy hoạch đã được phê duyệt; đánh giá đầy đủ hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển của từng khu vực.

Ông Nguyễn Tường Văn lưu ý cần làm rõ tính liên kết giữa các không gian phát triển, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, cảng biển và hàng không; đồng thời xác định rõ vai trò, lợi thế riêng của từng khu vực trong tổng thể phát triển chung của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ( đội mũ cối) khảo sát khu vực phát triển mới các khu công nghiệp tập trung, đoạn trên Quốc lộ 14E. Ảnh: NT.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ( đội mũ cối) khảo sát khu vực phát triển mới các khu công nghiệp tập trung, đoạn trên Quốc lộ 14E. Ảnh: NT.

Theo ông Nguyễn Tường Văn, quy hoạch phải hướng đến khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo định hướng, Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2050 xây dựng thành phố trở thành đô thị biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống và có sức hấp dẫn mang tầm quốc tế.

TP Đà Nẵng được định hướng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học - công nghệ và trung tâm dữ liệu số quốc gia.

Thành phố cũng hướng đến phát triển các lĩnh vực du lịch, di sản, văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế chất lượng cao; xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, một trong những đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và là thành phố biển kết nối toàn cầu, hướng tới trở thành đô thị đặc biệt trong tương lai.

 

Chí Đại - Tấn Thành