Đà Nẵng: Không để lặp lại tình trạng như đợt mưa lụt lịch sử năm 2022

Thanh Tùng 14/10/2023 18:20

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu UBND các quận, huyện, xã phường hoàn thành sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lớn trước 16h hôm nay (14/10), tuyệt đối không để lặp lại tình trạng bị động như đợt mưa lụt lịch sử ngày 14/10/2022.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng tại cuộc họp với lãnh đạo TP này vào trưa 14/10 nhằm ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở: Toàn TP có 11 khu vực ngập từ 1 m trở lên, tập trung tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Bắc của quận Liên Chiểu. Huyên Hòa Vang có 381 hộ bị ngập.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi người dân bị ngập ở tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu sáng 14/10.

Ngoài điểm sạt lở tại vị trí km 905+600 đường đèo Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thống kê sơ bộ có 9,5 ha rau màu bị ngập.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo sơ tán, di dời dân đêm 13/10.

Đến 9h30 ngày 14/10, có 3.763 người dân được sơ tán, di dời đến nơi an toàn, nhiều nhất là phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu với 3.190 người.

Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực bị nước ngập sâu.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng: Đã có 433 cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự TP được điều động ứng trực tại các địa bàn, khu vực trọng điểm về ngập lụt.

200 lượt cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP được điều động hỗ trợ xử lý khắc phục hậu quả mưa lớn tại các vị trí thuộc khu vực biên giới biển và điểm sạt lở ở đèo Hải Vân.

Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng cũng thường xuyên có mặt tại các điểm nóng (đặc biệt là tại 2 tuyến đường Mẹ Suốt và Hoàng Văn Thái) để làm nhiệm vụ sơ tán, di dời, ứng cứu các hộ dân bị ngập nước.

Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Nhận định, chiều nay (14/10), mưa lớn còn tiếp diễn, các khu vực dân cư còn bị nước dâng cao gây ngập; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các quận huyện, phường, xã lực lượng vũ trang cùng sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức sơ tán, di dời dân trước 16h.

“Tuyệt đối không cho phép lặp lại tình trạng bị động trong ứng phó như đợt mưa lịch sử ngày 14/10/2022”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Nước dâng nhanh tại khu vực dân cư của quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đêm 14/10/2022. Ảnh: Thanh Tùng.

Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, bão số 5 kèm mưa lớn gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở Đà Nẵng ngày 14/10 đã làm 4 người chết, thiệt hại về kinh tế trên 1.486 tỷ đồng. Theo thống kê, tại 52/56 xã phường thuộc 7 quận huyện của Đà Nẵng có khoảng 70.000 ngôi nhà (gồm nhà dân và trụ sở cơ quan, doanh nghiệp) bị ngập sâu từ 0,5 đến trên 2 m. Riêng quận Liên Chiểu có 27.328 nhà bị ngập; huyện Hòa Vang 16.040 nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Không để lặp lại tình trạng như đợt mưa lụt lịch sử năm 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO