Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đà Nẵng: Không để vướng mắc nhỏ làm mất cơ hội lớn của doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Không để vướng mắc nhỏ làm mất cơ hội lớn của doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026.

Sáng 8/5, tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”.

Diễn đàn do Thường trực Thành ủy chủ trì, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND các xã, phường và đặc khu.  

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố trực tiếp trả lời, phúc đáp các kiến nghị của doanh nghiệp; đại diện các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối thoại với chính quyền.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - điều phối diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - điều phối diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - điều phối diễn đàn, cho biết trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã có rất nhiều cố gắng, đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng, bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn, vướng mắc, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

TP Đà Nẵng cũng đã rất quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Diễn đàn lần này thể hiện cam kết của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp vào tháng 1/2025, về một chương trình nói thẳng nói thật để tháo gỡ vướng mắc.

Diễn đàn được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đăng ký tham dự đông đảo. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra các khó khăn trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, nêu “5 có, 3 nợ, 6 kiến nghị, đề nghị”.

Cụ thể, “5 có” là các giải pháp từ Trung ương đến TP Đà Nẵng như Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội quy định Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội quy định Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cùng với những định hướng của Bí thư Thành ủy; sự quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố đã mở ra nhiều cơ hội tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải phóng nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên “3 nợ” là những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị thành phố nhưng đến nay chưa được trả lời kết quả giải quyết dứt điểm.

Từ đó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng nêu 6 kiến nghị, đề nghị, gồm: Cơ chế tiếp doanh nghiệp định kỳ, với sự giám sát của các cơ quan liên quan như Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố nhằm kịp thời theo dõi, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI); đồng thời xem xét giao Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chủ trì phối hợp triển khai đánh giá, cải thiện chỉ số theo định hướng và phương pháp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thành phố duy trì cơ chế đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Bảo cũng đề nghị: Trong quá trình trao đổi, xử lý công việc không sử dụng các cụm từ như “gác cổng”, “gác cửa”, bảo đảm tính chuẩn mực, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; Đi vào đột phá bằng biện pháp kỹ thuật, kỹ trị và quản trị dựa trên dữ liệu, số liệu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả điều hành; Nghiên cứu áp dụng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong hoạt động quản lý nhà nước, gắn với tiến độ thời gian xử lý, kết quả thực hiện và hiệu quả thực chất của từng nhiệm vụ, lĩnh vực.

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP quán triệt nguyên tắc không để vướng mắc nhỏ làm mất đi cơ hội lớn của doanh nghiệp, thành phố cam kết quyết liệt, làm đến cùng để tháo gỡ.

Năm 2025 và quý 1 năm 2026 nền kinh tế thành phố có nhiều khởi sắc, nhưng kết quả chưa phát huy hết tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh sau sáp nhập, TP Đà Nẵng mới có dư địa rất lớn về đất đai, tài nguyên.

Đối với những điểm nghẽn, Trung ương đã kết luận, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 29, TP Đà Nẵng quyết liệt triển khai các chính sách đồng hành với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

“TP Đà Nẵng đã lên danh mục 352 dự án để tháo gỡ, tìm điểm chung giữa cách hiểu, cách làm giữa doanh nghiệp và thành phố. Tôi xin khẳng định chính quyền sẽ tháo gỡ minh bạch, kết quả thực chất. Trung ương không hợp thức hóa sai phạm, không phát sinh sai phạm mới, nên phương pháp tháo gỡ phải làm hết sức thận trọng. Có những vấn đề phải tuân thủ quy định pháp luật, thì mong doanh nghiệp chia sẻ thấu hiểu. Làm khẩn trương, không né tránh, không tồn đọng, làm đến cùng, làm có kết quả và kết quả đo bằng sự hài lòng của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Nguyễn Tú