Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Lấy người dân làm "đại sứ hội nhập"

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Lấy người dân làm "đại sứ hội nhập"

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Lấy người dân làm "đại sứ hội nhập"
Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (bên phải) chúc mừng hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hội nghị “Đà Nẵng - Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển” thảo luận các giải pháp thiết thực, đưa công tác hội nhập và hợp tác quốc tế bước vào giai đoạn mới, toàn diện và hiệu quả hơn nữa.

Ngày 26/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030.

Tham dự chương trình có ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Đông Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa; ông Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao. 

Về lãnh đạo địa phương có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; ông Lê Văn Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố; ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đạt nhiều dấu ấn quan trọng như mở rộng quan hệ đối ngoại 60 địa phương tại 24 quốc gia, ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác; đăng cai các sự kiện quốc tế lớn; thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước, vốn ODA và viện trợ phi chính phủ.

Cùng với đó, du lịch và hệ sinh thái khởi nghiệp phục hồi và phát triển ấn tượng như quảng bá văn hóa hiệu quả, khẳng định vị thế đô thị quốc tế an toàn, thân thiện. Thành phố đồng thời triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình và ổn định.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước...Ảnh: Nguyễn Tú.
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước...Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại hội nghị, các diễn giả, chuyên gia đầu ngành đã trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến từ nhiều góc nhìn, nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế của thành phố trong thời gian tới.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng khẳng định hội nhập là động lực chiến lược cho phát triển, với 5 mục tiêu trọng tâm: khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của miền Trung hướng tới tầm vóc khu vực; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.

Bên cạnh đó thành phố quảng bá giá trị văn hóa và nâng tầm thương hiệu Quảng Đà; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng hình ảnh thành phố quốc tế đáng sống.

Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện chính
phủ của hơn 40 quốc gia tham quan bán đảo Sơn Trà trong khuôn khổ hội nghị Sáng
kiến tài chính đa dạng sinh học năm 2025 của Liên hợp quốc do TP Đà Nẵng đăng
cai tháng 9/2025. Ảnh: Phan Minh Hải.
Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện chính phủ của hơn 40 quốc gia tham quan bán đảo Sơn Trà trong khuôn khổ hội nghị Sáng kiến tài chính đa dạng sinh học năm 2025 của Liên hợp quốc do TP Đà Nẵng đăng cai tháng 9/2025. Ảnh: Phan Minh Hải.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đồng thời xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt: tăng cường nghiên cứu, dự báo quốc tế; khai thác các động lực tăng trưởng mới; phát huy liên kết vùng và cửa khẩu quốc tế; huy động nguồn lực xã hội; củng cố môi trường an ninh, thân thiện, lấy người dân làm "đại sứ hội nhập".

“Tinh thần này phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị khẳng định, hội nhập quốc tế là động lực chiến lược phát triển đất nước. Đà Nẵng xác định đây là kim chỉ nam để triển khai công tác hội nhập với phương châm chủ động, toàn diện, sâu rộng; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; kết hợp hài hòa nội - ngoại lực, giữa hội nhập đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, gắn với quốc phòng - an ninh”, ông Nguyễn Xuân Bình nói.

Nguyễn Tú