Đà Nẵng: Mặt trận thành phố giám sát đầu tư hạ tầng các khu tái định cư
Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức giám sát công tác đầu tư hạ tầng tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang trước đây, nay là xã Hòa Vang TP Đà Nẵng.
Ngày 26/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, đã tổ chức giám sát về công tác đầu tư hạ tầng một số khu tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Tại xã Hòa Vang, đoàn công tác kiểm tra thực tế, gặp gỡ các hộ dân tại các khu tái định cư xã Hòa Vang (xã Hòa Phong, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang trước đây), ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân về những vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại buổi làm việc tiếp đó, theo báo cáo của UBND xã Hòa Vang, khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa Phong và xã Hòa Phú (trước đây) nhằm tạo quỹ đất phục vụ giải tỏa, thu hồi đất, bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án, như tuyến đường vành đai phía Tây.
Trong đó khu tái định cư tuyến vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong (trước đây) có tổng mức đầu tư hơn 148 tỷ đồng với quy mô 251 lô đất, đến nay đã bàn giao đất thực tế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh khu vực 4 và UBND xã Hòa Vang là 239 lô.

Dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, san nền, đường giao thông, thoát nước, cây xanh, cấp nước, chiếu sáng, tuy nhiên chưa được đầu tư đường nối ra khu Trung tâm Hành chính xã Hòa Vang.
Đồng thời khu tái định này chưa đủ điều kiện lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 51 lô chưa có đơn giá thu tiền sử dụng đất, 16 lô chưa có hệ số tính giá trị tăng thêm (hệ số K) do chuyển đổi khu tái định cư từ xã Hòa Khương (cũ) sang xã Hòa Phong (cũ).
Đối với khu tái định cư tuyến vành đai phía Tây tại xã Hòa Phú (trước đây), có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng với 151 lô đất tái định cư và 2 lô thương mại dịch vụ, hiện đã bàn giao thực tế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh khu vực 4.
Tại buổi giám sát, ông Lê Trí Thanh ghi nhận những khó khăn trong công tác triển khai dự án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đề xuất giải pháp xác định giá đất; hệ số K; hạ tầng giao thông và thủ tục cấp giấy chứng nhận.
Mặt trận sẽ kiến nghị thành phố tháo gỡ khẩn trương để hoàn thành toàn bộ dự án, góp phần thay đổi diện mạo địa phương, bảo đảm hạ tầng, nâng cao điều kiện sống cho người dân.

